Đang sống yên bình bên dòng sông Hậu hiền hòa với những mảnh vườn bưởi màu mỡ, thì 680 hộ gia đình, tổ chức bị UBND tỉnh Vĩnh Long thu hồi hơn 1,6 triệu m2 đất để giao cho Công ty Hoàng Quân làm khu công nghiệp Mỹ Hòa, dù chưa được sự đồng ý của Thủ tướng.

Nỗi lòng người dân Mỹ Hòa

hồ hùng | 22/07/2019, 10:29

Đang sống yên bình bên dòng sông Hậu hiền hòa với những mảnh vườn bưởi màu mỡ, thì 680 hộ gia đình, tổ chức bị UBND tỉnh Vĩnh Long thu hồi hơn 1,6 triệu m2 đất để giao cho Công ty Hoàng Quân làm khu công nghiệp Mỹ Hòa, dù chưa được sự đồng ý của Thủ tướng.

Và bức xúc hơn, Hoàng Quân đã lấy đất khu công nghiệp để phân lô bán nền nhà với giá hàng tỉ đồng/nền (100m2)… Trong khi mỗi công (1.000m2)đất trồng bưởi, Hoàng Quân đền cho dân chỉ 35,1 triệu đồng. Trong khi với 1 công đất ấy, nông dân trồng bưởi mỗi năm bán gần cả trăm triệu đồng. Và đây là sự bức xúc của người dân.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Ông Phan Đức Trung: 'Khung pháp lý cho tài sản ảo là bài toán khó'
9 phút trước Nhịp đập khoa học
Ông Phan Đức Trung, Phó chủ tịch Thường trực Hiệp hội Blockchain Việt Nam (VBA), cho biết việc ban hành một chính sách hoàn chỉnh cho tài sản ảo (VA) và nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP) phù hợp vào thời điểm này là một bài toán khó.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nỗi lòng người dân Mỹ Hòa