Nông sản phục vụ Tết Nguyên đán 2016 đã tăng giá từ 30-50%, dự đoán một số mặt hàng như bưởi Năm roi sẽ còn tăng giá mạnh do hiếm hàng...

Nông sản Tết đang tăng giá mạnh

Một Thế Giới | 19/01/2016, 09:57

Nông sản phục vụ Tết Nguyên đán 2016 đã tăng giá từ 30-50%, dự đoán một số mặt hàng như bưởi Năm roi sẽ còn tăng giá mạnh do hiếm hàng...

Bưởi da xanh có trọng lượng từ 1,2kg trở lên hiện có giá mua ở mức 46.000 đồng/kg, loại 1-1,2 kg có giá 37.000 đồng/kg. Bưởi Năm roi loại 900g trở lên có giá 35.000 đồng/kg, loại 1,2kg trở lên có giá 50.000 đồng/kg. 
Còn quýt hồng Lai Vung đang được các thương lái săn mua ở mức giá 25.000 - 30.000 đồng/kg. Giá này đã cao hơn 15 ngày trước từ 10.000-20.000 đồng/kg.
Ông Nguyễn Văn Kiệt, thương lái mua trái cây ở ấp Hòa Thành, xã Xuân Hòa (huyện Kế Sách, Sóc Trăng) cho biết: “Giá bưởi Năm roi đã tăng khoảng 30-50% so với tháng trước, nhưng vẫn không gom được nhiều hàng. Bưởi có giá nhưng nhà vườn trồng bưởi không có trái to để bán là do cây già cỗi, sâu đục trái hoành hành, cây bị bệnh vàng lá thối rể hư nhiều nên sản lượng sụt giảm mạnh”.
Như vườn bưởi 5.000m2 của ông Nguyễn Thanh Tâm ở ấp Hòa Thành, xã Xuân Hòa, tết này thu hoạch khoảng 200kg là hết mức. Ông Tâm nói: 2 năm trở lại đây thì bưởi Tết có mức giá cao, bán 2 trái bưởi là mua được cân thịt heo, nhưng lại không có nhiều trái để bán.
Nhưng cùng lúc thì bưởi da xanh sẽ khó tăng mạnh. Ông Phan Văn Khổng, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông, khuyến ngư Bến Tre cho biết: Bến Tre hiện có khoảng 5.000/6.000ha bưởi da xanh đang cho trái và sản lượng cung ứng dịp Tết là rất dồi giàu.
Ông Đàm Văn Hưng, chủ cơ sở mua bưởi da xanh Hương Miền Tây ở ngã ba Bềnh, xã Phước Mỹ Trung (huyện Mỏ Cày Bắc, Bến Tre) xác nhận: Nguồn cung bưởi da xanh trong dịp Tết này rất dồi dào là vì năm 2015 thời tiết thuận lợi cho cây ra hoa và chín ngay vào dịp Tết. Tất cả nhà vườn đang dìm hàng lại để bán tết nên khả năng tăng giá chỉ khoảng 10% so với giá hiện tại”.
Tuy nhiên theo ông, thị trường bưởi da xanh đang phụ thuộc sức mua khu vực phía Bắc, và nếu như những ngày Tết xuất hiện rét đậm kéo dài thì khả năng bưởi da xanh sẽ dội chợ…
Ở vùng quýt hồng Lai Vung (Đồng Tháp) cũng đang rất “nóng” vì đây là mặt hàng nông sản Tết khá hút khách. 
Ông Nguyễn Văn Đồng, ấp Long Hưng 1, xã Long Hậu (Lai Vung, Đồng Tháp) đang canh tác 2,2ha quýt, cho biết: Vụ quýt hồng Tết 2014 - 2015 với chỉ 1,5ha cho trái, đã thu trên 3,5 tỷ đồng, sau khi trừ chi phí còn thu lợi nhận khoảng 2 tỷ đồng. Ông hy vọng, giá quýt năm nay cũng sẽ tăng cao…

Bình An

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
3 tháng đầu năm, vốn FDI vào bất động sản tăng vọt
1 giờ trước Tài chính và đầu tư
3 tháng đầu năm, ngành kinh doanh bất động sản đứng thứ 2 trong danh sách thu hút vốn đầu tư nước ngoài với tổng vốn đầu tư hơn 1,58 tỉ USD, gấp gần 2,1 lần so với cùng kỳ năm trước.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nông sản Tết đang tăng giá mạnh