Theo đó, cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Du lịch biển 2023 đã chính thức được công bố thể lệ và bắt đầu khởi động.

NSND Lê Khanh ngồi nghế 'nóng' Hoa hậu Doanh nhân Du lịch biển 2023

Minh An | 13/10/2023, 14:34

Theo đó, cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Du lịch biển 2023 đã chính thức được công bố thể lệ và bắt đầu khởi động.

NSND Lê Khanh, một trong những diễn viên lão làng trong lĩnh vực truyền hình được yêu mến qua các vai diễn như nữ tu sĩ Băng Thanh trong Săn bắt cướp, Lan trong Chuyện tình bên dòng sông, Thoa trong Bản tình ca cuối cùng... tiếp tục ngồi ghế nóng Trưởng ban giám khảo cuộc thi lần này.

387549631_1400356307182943_3899249670837175999_n.jpg
NSND Lê Khanh và các thành viên Hội đồng Giám khảo cuộc thi

Cuộc thi đầu tiên tìm kiếm Hoa hậu Doanh nhân Du lịch biển do PEMA MEDIA nắm giữ bản quyền và trực tiếp tổ chức đã công bố thể lệ, chính thức khởi động từ chiều 12.10.2023 tại TP.HCM.

Đây là sân chơi dành cho nữ doanh nhân tuổi từ 25 đến 55 trên mọi miền đất nước. Vòng sơ tuyển online kéo đến ngày 5.11.2023. Bán kết ngày 14.11.2023  và chung kết ngày 17.11.2023 tại TP.Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu).

386871043_729346445874136_5048119362758082112_n.jpg
Trưởng Ban tổ chức Vũ Thị Ngọc Anh (thứ 5 từ phải sang) và các thí sinh tại cuộc họp báo công bố thể lệ cuộc thi 

Với vai trò Trưởng ban tổ chức, Hoa hậu doanh nhân toàn cầu 2020 Vũ Thị Ngọc Anh chia sẻ, cuộc thi không chỉ là sân chơi ý nghĩa đề cao giá trị Tâm – Tài – Trí – Đức tìm kiếm gương mặt đẹp cho cộng đồng, mà qua đó góp phần giới thiệu thiên nhiên, sản vật biển đảo Việt Nam và tiến hành các hoạt động thiện nguyện hướng về ngư dân nghèo.

“Đây sẽ là sân chơi hấp dẫn, mở ra cơ hội để các nữ doanh nhân được tỏa sáng, khẳng định thế mạnh bản thân xây dựng nhân hiệu, thương hiệu doanh nghiệp”, bà Ngọc Anh cho biết.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 4: Những con số biết nói
Các con số thống kê cho thấy kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát phù hợp; cung cầu hàng hóa thiết yếu được bảo đảm, hoạt động mua sắm hàng hóa, tiêu dùng nội địa duy trì mức gia tăng khá; đời sống của nhân dân đã được cải thiện, công tác an sinh xã hội được các cấp quan tâm thực hiện kịp thời, thiết thực.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
NSND Lê Khanh ngồi nghế 'nóng' Hoa hậu Doanh nhân Du lịch biển 2023