Ông Hồ Chí Hùng – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục dân số - Kế hoạch hóa gia đình cho biết như thế tại hội thảo “Huy động nguồn lực và mở rộng Mô hình cung cấp dịch vụ sức khỏe sinh sản và phương tiện tránh thai cho công nhân một số khu công nghiệp” diễn ra trong 2 ngày 29 và 30.9.

Nữ công nhân ở các KCN sẽ được chăm lo sức khỏe sinh sản

Một Thế Giới | 02/10/2015, 12:38

Ông Hồ Chí Hùng – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục dân số - Kế hoạch hóa gia đình cho biết như thế tại hội thảo “Huy động nguồn lực và mở rộng Mô hình cung cấp dịch vụ sức khỏe sinh sản và phương tiện tránh thai cho công nhân một số khu công nghiệp” diễn ra trong 2 ngày 29 và 30.9.

Theo ông Hùng, sau 2 năm triển khai thí điểm mô hình cung cấp dịch vụ sức khỏe sinh sản và phương tiện tránh thai cho công nhân một số khu công nghiệp (KCN) ở 3 địa phương  Long An, Nghệ An và  Nam Định) đã thu được nhiều kết quả rất đáng khích lệ.
Hiện có 25 doanh nghiệp tại 5 KCN ở 3 địa phương thực hiện thí điểm trên, mỗi doanh nghiệp đều có ít nhất 1 tuyên truyền viên chăm sóc sức khỏe sinh sản – kế hoạch hóa gia đình. Mỗi khu công nghiệp tham gia thực hiện mô hình đều thiết lập thành công ít nhất 2 phòng tư vấn chăm sóc sức khỏe sinh sản – kế hoạch hóa gia đình.
Riêng hoạt động truyền thông về chăm sóc sức khỏe sinh sản – kế hoạch hóa gia đình tại các khu công nghiệp tham gia mô hình được cải thiện rõ rệt, 100% công nhân tiếp cận hoạt động truyền thông.
Hoạt động tư vấn lồng ghép cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản phương tiện tránh thai, đều gia tăng rất nhiều so với trước đó. Trong đó có đến 1.875 lượt  tư vấn khám bệnh; 2.000 lượt  tư vấn, cấp phương tiện tránh thai; 600 lượt  khám sức khỏe tiền hôn nhân; 1.738 lượt khám phụ khoa;  4.833 lượt  siêu âm và siêu âm đầu dò….
"Hiện chúng tôi đang tiến hành xây dựng đề án chăm sóc sức khỏe sinh sản cho công nhân trong các KCN. Nếu không có gì thay đổi, dự kiến đề án này sẽ được trình Chính phủ phê duyệt vào năm 2016.", ông Hùng nói.
Ông Hùng cho rằng, trong thời gian thực hiện thí điểm, Ban chỉ đạo thực hiện mô hình đã nhận được sự hỗ trợ tích cực của nhiều cơ quan, đơn vị, đoàn thể liên quan và cấp ủy-chính quyền địa phương. Đặc biệt là sự ủng hộ, đồng hành của hầu hết doanh nghiệp tham gia, nhờ đó những đối tượng yếu thế trong xã hội là giới công nhân được chăm sóc tốt hơn.
Trong thời gian tới, ngoài việc xây dựng đề án chăm lo sức khỏe sinh sản – kế hoạch hóa gia đình đối với nữ công nhân tại các KCN trình Chính phủ, Tổng cục sân số - Kế hoạch hóa gia đình sẽ mở rộng mô hình tại 15 KCN thuộc 7 tỉnh, thành khác ngoài 3 địa phương đang thực hiện.
 Hồ Quang 

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Ba kịch bản về lạm phát năm 2024
Ba kịch bản lạm phát năm 2024 tương ứng với CPI bình quân năm lần lượt là 3,8%, 4,2% và 4,5%.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nữ công nhân ở các KCN sẽ được chăm lo sức khỏe sinh sản