dân số & kế hoạch hóa gia đình...

40 tác phẩm đạt “Giải báo chí toàn quốc về công tác dân số năm 2021”
2 năm trước Sự kiện
Từ hơn 600 tác phẩm đủ điều kiện tham dự "Giải báo chí toàn quốc về công tác dân số năm 2021", Ban tổ chức đã chọn ra 40 tác phẩm để trao các giải cá nhân, tập thể và một số giải mở rộng.
  •  Bao giờ người Việt Nam tự hào sinh con gái thì...
    6 năm trước Sự kiện
    “Hiện nay người Hàn Quốc rất tự hào khi sinh con gái, vì con gái có quyền quyết định những vấn đề thừa kế, thờ cúng tổ tiên... Bao giờ người dân Việt Nam làm được điều đó thì vấn đề mất cân bằng giới tính khi sinh mới được giải quyết. Tại sao người Việt Nam chúng ta không làm được”.
  • TP.HCM: Chi gần 4 tỷ đồng để tầm soát, điều trị u xơ tử cung miễn phí cho phụ nữ nghèo
    7 năm trước Thông tin Y học
    Tình trạng phụ nữ mắc các bệnh phụ khoa, các bệnh hiểm nghèo ngày càng nhiều, nhưng nhiều phụ nữ nghèo không được tiếp cận với dịch vụ y tế. Do đó, Chi cục dân số Kế hoạch hóa gia đình đã vận động được số tiền khoảng 4 tỷ đồng bằng nguồn vốn xã hội hóa để tổ chức tầm soát, điều trị u xơ tử cung miễn phí cho phụ nữ nghèo.
  • Mô hình tư vấn miễn phí chăm sóc sức khỏe sinh sản chưa thực sự hiệu quả
    7 năm trước Thông tin Y học
    Trong 5 năm ( 2011-2015) thực hiện mô hình điểm tư vấn miễn phí sức khỏe sinh sản tiền hôn nhân trên địa bàn TP.HCM chỉ có 69,9% người dân hài lòng với các loại hình được cung cấp; hơn 30% người dân vẫn chưa hài lòng. Điều này cho thấy mô hình còn tồn tại nhiều khuyết điểm và hạn chế.
  • Nữ công nhân ở các KCN sẽ được chăm lo sức khỏe sinh sản
    8 năm trước Sự kiện
    Ông Hồ Chí Hùng – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục dân số - Kế hoạch hóa gia đình cho biết như thế tại hội thảo “Huy động nguồn lực và mở rộng Mô hình cung cấp dịch vụ sức khỏe sinh sản và phương tiện tránh thai cho công nhân một số khu công nghiệp” diễn ra trong 2 ngày 29 và 30.9.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO