Chỉ vì mâu thuẫn gia đình, cùng những trăn trở bướng bỉnh tình cảm riêng tư tuổi mới lớn, nữ sinh 15 tuổi đã uống thuốc trừ sâu tự kết liễu đời mình.

Nữ sinh 15 tuổi mâu thuẫn với gia đình, uống thuốc trừ sâu kết liễu cuộc đời

Hồ Quang | 04/10/2021, 21:05

Chỉ vì mâu thuẫn gia đình, cùng những trăn trở bướng bỉnh tình cảm riêng tư tuổi mới lớn, nữ sinh 15 tuổi đã uống thuốc trừ sâu tự kết liễu đời mình.

Chiều 4.10, bác sĩ Nguyễn Cát Phương Vũ – Khoa hồi sức tích cực, Bệnh viện Nhi đồng Thành Phố (TP.HCM), cho hay vừa kịp thời cứu sống nữ sinh uống thuốc trừ sâu nguy kịch do mâu thuẫn với gia đình.

nu-sinh-15-tuoi-mau-thuan-gian-gia-dinh-uong-thuoc-tru-sau-ket-lieu-cuoc-doi-hinh-anh(1).png
Nữ sinh 15 tuổi đã qua cơn nguy kịch đang tiếp tục được điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng Thành Phố - Ảnh: BVCC

Theo đó, cách đây 4 tháng nữ sinh 15 tuổi, ( ngụ quận Bình Thạnh, TP.HCM) tạm nghỉ học xa cha mẹ, về quê nhà Tiền Giang tránh dịch. Chỉ vì mâu thuẫn gia đình, cùng những trăn trở bướng bỉnh tình cảm riêng tư tuổi mới lớn, khiến em không chịu đựng nổi áp lực... Chỉ vài phút nghĩ quẩn, em uống một ngụm thuốc trừ sâu để ở sau hè nhà ngoại, rồi dần lịm vào cơn mê, sùi bọt mép. Ngay lập tức, những người nhà ở đây đã chuyển em đến bệnh viện địa phương để cấp cứu rửa dạ dày, nhưng tình trạng bệnh diễn biến xấu nên đã chuyển bệnh nhân đến Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố trong đêm Sài Gòn chuẩn bị mở cửa.

Bác sĩ Nguyễn Cát Phương Vũ cho biết, nữ sinh này uống thuốc trừ sâu Phospho Hữu Cơ siêu độc tính. Các bác sĩ ở đây đã tiến hành truyền thuốc giải độc, uống than hoạt hấp thu độc tố, rửa dạ dày, hỗ trợ hô hấp và theo dõi sát sao tri giác, co giật, độ hồi phục men tổn thương và rất nhiều triệu chứng thần kinh khác.

“Hơn 4 ngày điều trị kịch tính, em đang dần lấy lại "hồn người", cai máy thở và tỉnh táo hẳn. Cùng cha mẹ, người thân, em đang lăn dài những giọt nước mắt ân hận đáng thương”, bác sĩ Phương Vũ chia sẻ

Dù đã qua cơn nguy kịch, nhưng theo bác sĩ Phương Vũ, nữ sinh này còn phải tiếp tục được các chuyên gia tâm lý nâng đỡ cảm xúc, vực dậy tinh thần cho em và gia đình.

“Bộ phận chuyên gia tâm lý của chúng tôi đang làm việc rất tốt để nâng đỡ cảm xúc, vực dậy tinh thần cho em và gia đình. Ở ngoài kia bao nhiêu em nhỏ, và cả người lớn, rất nhiều hoàn cảnh tang thương đang chịu bí bách căng thẳng trong mùa dịch, nguy cơ bế tắc rất cao, ai sẽ thay họ xoa dịu nỗi đau mất mát đang chồng gánh”, bác sĩ Vũ bộc bạch.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Trung ương Đảng đồng ý cho ông Vương Đình Huệ thôi các chức vụ
2 giờ trước Theo dòng thời sự
Trung ương Đảng đồng ý để ông Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ: Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nữ sinh 15 tuổi mâu thuẫn với gia đình, uống thuốc trừ sâu kết liễu cuộc đời