Khi được phóng viên VTV hỏi vì sao chạy xe máy lại không đội mũ hiểm, nữ sinh kẹp 3 vô tư trả lời: “Vì không sợ công an. Nghe người ta bảo ngày nghỉ Tết, công an không ra đường nữa”.

Nữ sinh kẹp 3 không mũ bảo hiểm 'vì không sợ công an'

Một Thế Giới | 24/02/2015, 18:54

Khi được phóng viên VTV hỏi vì sao chạy xe máy lại không đội mũ hiểm, nữ sinh kẹp 3 vô tư trả lời: “Vì không sợ công an. Nghe người ta bảo ngày nghỉ Tết, công an không ra đường nữa”.

>>Nhận lương 481 tỉ/năm, Ronaldo tiếc vì bạn gái cũ khoe da thịt

>>Chân dài mặc quần short đi chùa, chàng trai ngồi lên tượng Phật
>>Chèn xe người khác, tông vào cột mốc suýt chết

>>Giao thông ở Dubai tắc nghẽn vì…mưa tiền

>>Chàng trai quỳ gối van xin mẹ bạn gái ở Hà Nội

>>Nhóm hacker dọa tung ảnh nude Taylor Swift, tấn công Google Việt Nam

>>Bắt bạn gái chân dài múa sexy để móc túi

Clip giới trẻ Việt nêu lý do không đội mũ bảo hiểm:

Đó chỉ là một trong những ý do mà nhiều người ở vùng nông thôn không đội mũ bảo hiểm khi chạy xe máy ngày Tết.

Em Luận (Hà Nội) tiết lộ lý do khác mà các bạn nam dùng keo vuốt tóc không đội mũ bảo hiểm: “Khi đội mũ xong, bỏ ra thì tóc các bạn thường bị mất nếp, nên không đẹp trong việc đi chơi”.

Theo cục Cảnh sát giao thông - Bộ Công an cho biết, trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015, toàn quốc xảy ra 536 vụ tai nạn giao thông, làm chết 317 người, bị thương 509 người. So với kỳ nghỉ Tết Nguyên đán năm 2014, số người chết vì tai nạn giao thông tăng 35 người.

Địa điểm xảy ra tai nạn chủ yếu là tại các đường Quốc lộ, tỉnh lộ và đường nông thông. Tai nạn giao thông đặc biệt là ở vùng nông thôn có xu hướng tăng điển hình là ở các tỉnh Trà Vinh, Kon Tum.

Trong đó, một vụ tai nạn thảm khốc xảy ra tại địa bàn xã Trung Hòa, huyện Yên Mỹ - Hưng Yên khoảng 12 giờ 40 phút trưa 18.2 (30 Tết) đã cướp đi sinh mạng của 4 người, có 3 người là thành viên của một gia đình.

Theo Báo Pháp Luật Việt Nam, vụ tai nạn kinh hoàng này xảy ra tại đường 376 (tức đường 200 cũ) qua địa bàn thôn Thượng Bùi, xã Trung Hòa. Ô tô 7 chỗ Fortuner biển của Tòa án Quân sự Trung ương (thuộc Tổng cục Chính trị - Bộ Quốc phòng) do thiếu tá Lê Văn Thước (sinh năm 1966 quê xã Tân Trào, Thanh Miện - Hải Dương) điều khiển theo hướng từ cầu Hầu về quốc lộ 39 thì va chạm với mô tô đi ngược chiều, biển kiểm soát 14 F1 - 5492 do anh Bùi Quý Thái điều khiển. Trên xe chở thêm 4 người trong một gia đình đang trên đường về quê ngoại ăn tết ở xã Tân Việt, huyện Yên Mỹ gồm: anh Nguyễn Văn Sơn (sinh năm 1983 ở thôn 1, xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái), vợ là chị Vương Thị Ngát (sinh năm 1986) cùng 2 con là cháu Nguyễn Văn Huy (8 tuổi) và cháu Nguyễn Thị Nga (5 tuổi).
Nu sinh kep 3 khong mu bao hiem
Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc làm 4 người chết hôm 30 Tết.
Do va chạm quá mạnh, 2 cháu Huy và Nga tử vong tại chỗ, lái xe mô tô Bùi Quý Thái và chị Ngát tử vong tại Bệnh viện Đa khoa Phố Nối.

Clip hiện trường vụ tai nạn này:

Đội mũ bảo hiểm là một trong những biện pháp bảo vệ tính mạng khi tham gia giao thông. Sau khi xem thống kê nêu trên, có lẽ những ai không thích đội mũ bảo hiểm phải rùng mình.

>>Gái xinh rủ làm việc lương vài trăm triệu/tháng

>>1 mình hạ gục 4 kẻ xã hội đen có súng

>>Trào lưu mặc váy mát mẻ đi chùa của thiếu nữ Việt

>>Cặp đôi cảnh sát mây mưa trong hẻm khi bắt xã hội đen 

>Clip ngoại tình với 10 gái xinh thu hút hơn 23 triệu lượt xem

>>Gái xinh TP.HCM lồng tiếng phim chưởng Hồng Kông cực đỉnh

>>Dân mạng truy lùng đám thanh niên hành hạ chó man rợ

>>Bà chủ quán ở Đài Loan: Biết bọn hành hạ chó không?

>>Đánh chó tàn bạo, bị đánh gần chết

>>Lời kêu cứu từ người bị hàm oan vụ hành hạ chó dã man

>>Cười to khi thấy xe máy bốc cháy giữa đường Thái Nguyên!

>>Giáo sư Xoay lên tiếng về tin bỏ Táo quân

>>Gái xinh Hà Nội tự sướng lúc bạn té xe gây xôn xao


Y Quyên
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Trung ương Đảng đồng ý cho ông Vương Đình Huệ thôi các chức vụ
5 giờ trước Theo dòng thời sự
Trung ương Đảng đồng ý để ông Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ: Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nữ sinh kẹp 3 không mũ bảo hiểm 'vì không sợ công an'