Bộ trưởng Khí hậu Anh Graham Stuart cho biết nước này không yêu cầu người dân phải sử dụng ít năng lượng hơn, bất chấp công ty lưới điện quốc gia cảnh báo nguy cơ cắt điện.

Nước Anh không yêu cầu người dân phải tiết kiệm năng lượng

Cẩm Bình | 07/10/2022, 17:03

Bộ trưởng Khí hậu Anh Graham Stuart cho biết nước này không yêu cầu người dân phải sử dụng ít năng lượng hơn, bất chấp công ty lưới điện quốc gia cảnh báo nguy cơ cắt điện.

“Chúng tôi không làm cái việc bảo người dân cần phải sống như thế nào”, Bộ trưởng Stuart phát biểu trên đài phát thanh Times.

Trước đó công ty lưới điện quốc gia Anh cảnh báo nguy cơ hộ gia đình và doanh nghiệp phải chịu cảnh bị cắt điện luân phiên trong ngày, thời gian cắt điện có thể lên đến 3 tiếng đồng hồ/lần, nếu đảo quốc sương mù không nhập được điện từ châu Âu và không dự trữ đủ khí đốt (tình huống xấu nhất).

Theo Bộ trưởng Stuart, nếu tình huống trên xảy ra thì việc người dân giảm lượng năng lượng tiêu thụ trước đó một tuần hay một ngày chẳng thể tạo ra khác biệt gì đối với an ninh nguồn cung cả. Ông cũng nhấn mạnh còn có nhiều tình huống sáng sủa hơn.

uk.jpg
Hộ gia đình và doanh nghiệp Anh đối mặt với nguy cơ bị cắt điện - Ảnh: Reuters

Dưới thời tân Thủ tướng Liz Truss, chính phủ Anh củng cố an ninh năng lượng bằng cách dỡ bỏ lệnh cấm khai thác đá phiến và cấp phép một loạt dự án thăm dò dầu khí mới. Nữ lãnh đạo từng tuyên bố việc tăng nguồn cung năng lượng cho đất nước là ưu tiên hàng đầu.

Ngày 6.10, chính phủ làm việc với các đơn vị cung cấp năng lượng cùng cơ quan quản lý năng lượng Ofgem về chương trình thưởng cho người tự nguyện giảm dùng năng lượng vào giờ cao điểm.

Cách tiếp cận của Anh trái ngược hoàn toàn với nhiều quốc gia châu Âu khác. Các nước như Đức, Pháp, Ý, Hà Lan… đều báo động người dân về nguy cơ thiếu hụt năng lượng trầm trọng, kêu gọi tiết kiệm năng lượng và triển khai biện pháp tắt đèn hàng loạt công trình công cộng.

Bài liên quan
CEO OpenAI: Thiết bị AI mới do huyền thoại Apple thiết kế sẽ bán được 100 triệu chiếc nhanh nhất lịch sử
Nhiều người mê công nghệ tò mò, hào hứng khi nghe tin OpenAI chi 6,5 tỉ USD để mua lại công ty khởi nghiệp phần cứng io của Jony Ive (cựu giám đốc thiết kế Apple) và phát triển một thiết bị trí tuệ nhân tạo (AI) mới.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng Phạm Minh Chính: 'Dám nhìn thẳng, chấp nhận mất mát để xử lý triệt để là tư duy cần thiết'
10 giờ trước Theo dòng thời sự
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh cần xử lý dứt điểm các dự án kéo dài, các chính sách không phù hợp như trong lĩnh vực điện gió, điện mặt trời... Dám nhìn thẳng, chấp nhận mất mát để xử lý triệt để là tư duy cần thiết.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nước Anh không yêu cầu người dân phải tiết kiệm năng lượng