Quan chức kinh tế Đài Loan cấp cao Trần Chính Kỳ cho biết đảo tự trị bắt đầu dự trữ hàng thiết yếu như thực phẩm và năng lượng theo tháng phòng trường hợp xung đột quân sự nổ ra.

Đài Loan dự trữ thực phẩm, năng lượng hàng tháng phòng xung đột quân sự

Cẩm Bình | 06/10/2022, 11:55

Quan chức kinh tế Đài Loan cấp cao Trần Chính Kỳ cho biết đảo tự trị bắt đầu dự trữ hàng thiết yếu như thực phẩm và năng lượng theo tháng phòng trường hợp xung đột quân sự nổ ra.

Công tác dự trữ năng lượng nay đã được luật định, do công ty Điện lực Đài Loan (Taipower) cùng công ty dầu mỏ trung ương Đài Loan (CPC Corp) phụ trách thực hiện.

“Vì nguy cơ xung đột quân sự nổ ra, chúng tôi đã dự trữ thực phẩm, năng lượng cùng nhiều hàng thiết yếu khác - gồm cả mặt hàng cung cấp cho hoạt động sản xuất. Chúng tôi có một hệ thống và dự trữ hàng tháng. Chúng tôi muốn đảm bảo có một lượng dự trữ nhất định ở Đài Loan”, ông Trần nói với báo giới.

Cơ cấu điện Đài Loan gồm khí đốt hóa lỏng (LNG), than đá, hạt nhân, năng lượng tái tạo. Chính quyền đảo tự trị đang nỗ lực mở rộng quy mô.

Đài Loan đặt mục tiêu loại bỏ dần điện than cùng điện hạt nhân, tăng sản xuất điện từ khí đốt hóa lỏng. Đảo tự trị đang xây dựng một cơ sở xử lý LNG lớn ngoài khơi bờ biển phía tây bắc.

Phát biểu trước Lập pháp viện, người đứng đầu cơ quan kinh tế Đài Loan Vương Mỹ Hoa cho biết các bộ ngành liên quan đang thảo luận việc nâng cao năng lực dự trữ LNG.

Đầu tháng 8, khi Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi sang thăm Đài Loan, Trung Quốc đáp trả bằng đợt tập trận quy mô lớn kéo dài hơn 1 tuần. Giới chuyên gia đánh giá tập trận lần đó giống như diễn tập phong tỏa đảo tự trị trước khi phát động tấn công.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để thiếu điện trong bất cứ trường hợp nào
Với mục tiêu không để thiếu điện trong bất cứ trường hợp nào, Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành, cơ quan chủ động đánh giá, dự báo sát tình hình; xây dựng các phương án, kể cả phương án xấu nhất.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đài Loan dự trữ thực phẩm, năng lượng hàng tháng phòng xung đột quân sự