Trong chuyến thăm Ấn Độ, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida sẽ công bố kế hoạch mở rộng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) cho các nước đang phát triển và các nền kinh tế mới nổi ở nam bán cầu.
ChatGPT đã vượt qua các kỳ thi, có khả năng viết báo, sách điện tử và tạo ra mã. Thế nên có lẽ không ngạc nhiên khi tác giả One Piece - Eiichiro Oda đã nhờ chatbot trí tuệ nhân tạo (AI) của OpenAI để tìm cảm hứng.
Bộ Kế hoạch - Đầu tư vừa có tờ trình số 8536/TTr - BKHĐT gửi Thủ tướng Chính phủ về việc bố trí vốn đối ứng cho dự án xây dựng đường cao tốc Bến Lức - Long Thành giai đoạn 1 do Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) làm chủ đầu tư.
Việc chính phủ Nhật sẽ sửa chính sách ODA, ngoài vấn đề kinh tế còn có mục đích cảnh giác Trung Quốc đang mở rộng tầm ảnh hưởng ở các nước đang phát triển thông qua cách cho vay “khủng”.
Phó thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký Quyết định số 460/QĐ-TTg ngày 14.4.2022 phê duyệt Chiến lược nợ công đến năm 2030, trong đó, dự kiến đến năm 2030, nợ công không quá 60%GDP, nợ Chính phủ không quá 50%GDP .
Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh vừa ký Công điện số 307/CĐ-TTg ngày 8.4.2022 của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài.
Theo đặc phái viên TTXVN, ngay sau Lễ đón chính thức tại thành phố Bern (Thụy Sĩ), Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc hội đàm với Tổng thống nước chủ nhà Guy Parmelin.
Sáng 24.11, tiếp tục các hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức tới Nhật Bản, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Ngài Kitaoka Shinichi, Chủ tịch Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA).
Hai "đầu tàu kinh tế" của cả nước là Hà Nội và TP.HCM đã kiến nghị giảm kế hoạch vốn ODA cấp phát với giá trị lần lượt là 4.500 tỉ đồng và 2.916 tỉ đồng.
Việc đưa thông xe cầu Quang Trung vào đầu năm 2021 sẽ góp phần quan trọng giảm thiểu ùn tắc giao thông, nối khu trung tâm TP.Cần Thơ với khu đô thị Nam Cần Thơ.