Tại thị trấn Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai tối 3.5, cô gái xinh giọng miền Tây định lên xe taxi thì bị nam thanh niên Trung Quốc giữ lại và ôm chặt từ phía sau.

Ôm chặt cô gái Việt giữa đường, gã trai Trung Quốc bị cảnh sát Đồng Nai đưa về đồn

Phạm Hồng Quân | 04/05/2019, 21:39

Tại thị trấn Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai tối 3.5, cô gái xinh giọng miền Tây định lên xe taxi thì bị nam thanh niên Trung Quốc giữ lại và ôm chặt từ phía sau.

Xem thêm:Clip Hoa hậu Nhân ái Nguyễn Thúc Thùy Tiên xé giấy ghi nợ 1,5 tỉ khi bị đòi tiền

Lái ô tô tông xe khác, tài xế cởi truồng ăn vạ, chửi công an Thái Bình rồi trốn mất

Quán nghi bán hủ tiếu 100 ngàn đóng cửa vì bị đập phá: Bài học cho kẻ làm ăn chộp giật

Cô gái xinh kể chuyện xin quẻ tìm thấy phượt thủ chết thảm khi lên núi Cấm Sơn

Clip nữ phượt thủ đổ đèo Tam Đảo lao vào thanh chắn bay xuống vực

Cô gái la hét, nói không quen biết nam thanh niên Trung Quốc và tốanh ta là kẻ biến thái.

Người quay clip hỏi cô gái có lấy gì của thanh niên Trung Quốc không. Cô liền phủ nhận chuyện này.

Ngay sau đó, cô kể rằng: “Kêu em lấy chồng Trung Quốc, cho em tiền, nhưng không cho em tiền nên mới trốn”.

Sau đó có người đoánrằng thanh niên Trung Quốc bỏ 150 triệu đồng nhờ bên môi giới trong xóm gần đó tìm vợ Việt Nam. Do không được người môi giới đưa tiền nên cô gái mới bỏ trốn và bị gã trai Trung Quốc giữ lại.

Người dân xung quanh đó đề nghị cả hai ở lại và gọi cảnh sátthị trấn Trảng Bom đến hiện trường.

Cuối clip, cảnh sátđến và đưa cô gái Việt lẫn thanh niên Trung Quốc về trụ sở làm việc. Có lẽ họ sẽ sớm tìmra người mai mối cưới vợ Việt cho gã trai Trung Quốc kia.

Xem thêm:Gái xinh miền Tây bị lừa lấy chồng Trung Quốc già, tâm thần: Trả 100 triệu mới cho về

Gã trai Trung Quốc ôm chặt cô gái Việt từ phía sau.
Cảnh sát đưa cả hai về trụ sở làm việc.

Về nguyên tắc chung, hpháp luật Việt Nam hiện không cho phép hành vi môi giới hôn nhân bất hợp pháp. Cụ thể tại khoản 5 Điều 28 Nghị định 110/2013/NĐ-CP ghi phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng đối với hành vi môi giới kết hôn trái pháp luật" và khoản 4 Điều 29 quy định phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng với một trong các hành vi sau:

a) Thực hiện các hoạt động tư vấn, hỗ trợ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài khi chưa hoàn tất thủ tục đăng ký hoạt động;

b) Sử dụng giấy đăng ký hoạt động giả;

c) Hoạt động vượt quá phạm vi, nội dung ghi trong giấy đăng ký hoạt động;

d) Đòi hỏi tiền hoặc lợi ích vật chất khác ngoài khoản thù lao theo quy định khi thực hiện tư vấn, hỗ trợ về hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài."

Pháp luật Việt Nam hiện chỉ cho phép sự hoạt động của các trung tâm tư vấn, hỗ trợ hôn nhân theo chương V, Nghị định số 24/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài.

Ngoài ra, nếu có yếu tố khác như lừa đảo, lạm dụng tình dục, thậm chí mua bán người…thì hoàn toàn có thể cấu thành tội phạm và bị truy tố trách nhiệm hình sự.

Học trò đấm bóp cho cô giáo mầm non:

Không biết đây là bài học hay hình phạt mà cô giáo mầm non dành cho học trò.

Xem thêm:Thực hư vụ Ngọc Trinh lộ clip sex với bạn trai?

Lập trạm thu phí ở Bệnh viện K Tân Triều, đánh tài xế không trả 10 nghìn trước mặt công an

'Không tìm vợ trong quán bar, tránh thành đồ chơi cho trai Tây ở phố Bùi Viện'

Cô gái đi cổ vũ livestream và khoe địa điểm đua xe, hơn 100 quái xế bị tóm

Sư thật chuyện hot girl mặc nội y lên máy bay đòi ngồi ghế trước dù mua vé phía sau?

Nguy cơ bị chụp lén dưới váy khi trải nghiệm cầu kính 5D đầu tiên ở Việt Nam

Trái dừa giá 150 ngàn ở Vũng Tàu: Ngàn người than đắt, một người nói hợp lý!

Nhân Hoàng
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Chung cư Hà Nội 'ngáo giá' và cảnh báo nguy cơ vỡ 'bong bóng'
Theo báo cáo của các đơn vị nghiên cứu thị trường, căn hộ chung cư tại Hà Nội liên tục thiết lập mặt bằng giá mới trong nhiều năm gần đây.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ôm chặt cô gái Việt giữa đường, gã trai Trung Quốc bị cảnh sát Đồng Nai đưa về đồn