Cùng với tiết lộ nêu trên, cựu Thủ tướng Nga Sergey Stepashin đồng thời khẳng định chính mình là người đã khuyên nhân vật quyền lực một thời đó không thực hiện ý định chôn thi hài, phá hủy lăng Lenin.

Ông Boris Yeltsin từng ra lệnh phá lăng Lenin nhưng được ngăn cản

TTXVN | 03/05/2017, 14:24

Cùng với tiết lộ nêu trên, cựu Thủ tướng Nga Sergey Stepashin đồng thời khẳng định chính mình là người đã khuyên nhân vật quyền lực một thời đó không thực hiện ý định chôn thi hài, phá hủy lăng Lenin.

Tổng thống đầu tiên của nước Nga Boris Yeltsin từng nung nấu ý định chôn thi hài lãnh tụ Vladimir Ilyich Lenin (Lenin) đồng thời phá hủy lăng Lenin tại Quảng trường Đỏ ở Moskva.

Cựu Thủ tướng Sergey Stepashin đã tiết lộ thông tin gây sốc trên đồng thời khẳng định chính ông là người đã khuyên ngăn cựu Tổng thống Yeltsin đừng thực hiện ý định đó.

Tạp chí Istorik (Nga) dẫn lời cựu Thủ tướng Stepashin: “Ông Boris Nikolayevich (Yeltsin) đã ra lệnh cho tôi phá hủy lăng Lenin vào năm 1998”. Được biết vào thời điểm đó, ông Stepashin giữ chức Bộ trưởng Bộ Nội vụ, và đến năm 1999 ông được chỉ định giữ chức Thủ tướng.

         
   
   

Ông Yeltsin trước lăng Lenin tại Quảng trường Đỏ năm 1990 -Ảnh: Sputnik

   

Hãng tin RT dẫn lời cựu Thủ tướng Stepashin kể lại chi tiết rằng ông được triệu tập đến văn phòng Tổng thống, nơi ông Yeltsin khẳng định với ông là đã “ra một quyết định”.

Sau khi hiểu tường tận ý định này của ông Yeltsin, ông Stepashin liền đặt câu hỏi vai trò của Bộ Nội vụ trong kế hoạch này là gì, Tổng thống Yeltsin trả lời rằng cơ quan này có nhiệm vụ bảo đảm trật tự trong quá trình thi hành.

Ông Stepashin trao đổivới Tổng thống Yeltsin rằng bản thân mình không có thẩm quyền để làm trái “mệnh lệnh của Tổng tư lệnh”, tuy nhiên, ông không thể đảm bảo cả hai người còn có thể tại nhiệm chức vụ sau hành động đó. Vì vậy, ông Stepashin đã thuyết phục Tổng thống Yeltsin từ bỏ ý định.

Thi hài V.I.Lenin trong lăng - Ảnh: Sputnik/Tin tức

Ông Stepashin kể rằng khi đó ông nói: “Tất nhiên dựa theo các quy tắc đạo Cơ Đốc, thi hài của lãnh tụ Lenin không nên để trưng bày như vậy. Tuy nhiên, đây không phải là thời điểm để phá bỏ lăng Lenin”. Theo ông Stepashin, Tổng thống Yeltsin đã cằn nhằn nhưng vẫn lắng nghe lời khuyên này.

Trong 3 thập niên qua, việc chôn cất hay không chôn cất thi hài lãnh tụ Lenin, người đã từ trần vào năm 1924, luôn là đề tài được tranh luận tại Nga.

Trong một diễn biến mới nhất, hãng TASS đưa tin nhiều nhà làm luật Nga đã đề nghị Duma Quốc gia di dời thi hài lãnh tụ Lenin ra khỏi Quảng trường Đỏ. Tuy nhiên, sau đó họ đã rút lại đề xuất này.

Trong cuộc thăm dò ý kiến do Trung tâm Levada thực hiện từ 31.3 đến 3.4.2017, đối với1.600 người Nga từ 137 thành phố và thị trấn tại Nga, được công bố hôm 22.4, có 78% người được hỏi phản đối ý kiến di dời lăng Lenin khỏi Quảng trường Đỏ.

Theo TTXVN/Tin tức

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
AI chống gian lận trong thương mại điện tử thế nào?
3 giờ trước Khoa học - công nghệ
Trong bối cảnh bảo mật thông tin đe dọa trực tiếp đến quyền lợi của người dùng, trí tuệ nhân tạo (AI) nổi lên như một giải pháp đầy tiềm năng, góp phần bảo vệ người tiêu dùng.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ông Boris Yeltsin từng ra lệnh phá lăng Lenin nhưng được ngăn cản