Hãng Thông tấn Hàn Quốc Yonhap ngày 13.1 cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đề xuất tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh lần thứ hai với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vào giữa tháng 2.2019 tại Việt Nam.

Ông Donald Trump muốn gặp ông Kim Jong-un tại Việt Nam

Hà Ngọc Bách | 13/01/2019, 16:12

Hãng Thông tấn Hàn Quốc Yonhap ngày 13.1 cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đề xuất tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh lần thứ hai với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vào giữa tháng 2.2019 tại Việt Nam.

          

Theo nguồn tin của cơ quan thông tấn này thì hiện Bình Nhưỡng đang xem xét đề xuất này của ông Trump và chưa đưa ra phản hồi chính thức về chuyện này.

Trước đó, tờ The Straits Times của Singapore đưa tin hôm 12.1 rằng, Việt Nam được xem là địa điểm hàng đầu để ông Trump và ông Kim tổ chức hội nghị thượng đỉnh lần hai với nhau.

Theo tờ báo Yomiuri của Nhật Bản thì ngoài Việt Nam, Indonesia, Mông Cổ và khu phi quân sự giữa hai miền Triều Tiên cũng được coi là địa điểm có thể tổ chức Hội nghị Kim - Trump lần 2.

Trong cuộc gặp lịch sử hồi tháng 6.2018, tại Singapore giữa hai nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump, hai nhà lãnh đạo đã hứa sẽ làm việc cùng nhau để phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Tổng thống Mỹ khi đó tuyên bố sẽ ngừng các cuộc tập trận chung với Hàn Quốc tại khu vực gần biên giới với Triều Tiên như một cử chỉ thiện chí.

Tuy nhiên, sau cuộc hội nghị này thì tình hình phi hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên vẫn không mấy tiến triển khi cả Triều Tiên và Mỹ đều yêu cầu đối phương nhượng bộ trước.

Hôm 2.12.2018 ông Trump cho hay ông sẽ gặp ông Kim trong tháng 1 hoặc tháng 2.2019 nhằm tháo gỡ các điểm khác biệt giữa hai bên trong vấn đề phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.

Ái Vi (theo TASS)

   
Bài liên quan
An Giang: Xuất khẩu 18 tấn xoài keo sang Hàn Quốc
18 tấn xoài keo của bà con nông dân vùng đầu nguồn An Phú, tỉnh An Gang lần đầu tiên đã xuất khẩu sang Hàn Quốc. Thời gian tới, giống xoài đặc sản này cũng sẽ có mặt tại thị trường các nước khác.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Mục tiêu chống 'vàng hóa' đã thành công, nên bỏ độc quyền vàng miếng SJC
Các chuyên gia khẳng định mục tiêu chống "vàng hóa" đã thành công, họ đề xuất bỏ quy định nhà nước độc quyền vàng miếng SJC.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ông Donald Trump muốn gặp ông Kim Jong-un tại Việt Nam