Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un ngày 27.4 đã chính thức đặt chân vào khu vực phi quân sự tại Bàn Môn Điếm, để bắt đầu cuộc họp thượng đỉnh với Tổng thống Moon Jea-in.

Ông Kim Jong-un thực hiện cú bắt tay lịch sử với Tổng thống Hàn Quốc tại Bàn Môn Điếm

Hà Ngọc Bách | 27/04/2018, 08:16

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un ngày 27.4 đã chính thức đặt chân vào khu vực phi quân sự tại Bàn Môn Điếm, để bắt đầu cuộc họp thượng đỉnh với Tổng thống Moon Jea-in.

Quyết định vượt qua giới tuyến phi quân sự của ông Kim là một viễn cảnh không thể tưởng tượng nổi cách đây chỉ vài tháng. Cuộc Hội nghị thượng đỉnh lần này được phát sóng trực tiếp tại Hàn Quốc và khắp nơi người dân nước này tập trung chú ý đến nhà lãnh đạo 34 tuổi của miền Bắc.

Trong khi đó, Tổng thống Moon Jae-in cũng đặt cược sinh mạng chính trị của mình vào cuộc hội nghị thượng đỉnh lần này, khi ông phải cân bằng lợi ích giữa Hàn Quốc, Triều Tiên và các nước đồng minh của mình như Mỹ, Nhật Bản.

Cuộc gặp tại Cung Hòa bình (Peace House) một tòa nhà trong lãnh thổ Hàn Quốc ở khu vực Bàn Môn Điếm có thể sẽ là sự khởi đầu cho một cuộc gặp quan trọng hơn giữa ông Kim và Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Cuộc hội nghị thượng đỉnh lần này giữa ông Kim và ông Moon dự kiến là một cuộc gặp giàu tính biểu tượng, hơn là sẽ đi sâu vào thỏa thuận thực tế. Ông Kim sẽ khó có thể đưa ra lời đồng ý giải trừ vũ khí hạt nhân ngay lập tức như ý muốn của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Ông Moon là người ủng hộ chiến lược "hành động đổi hành động" nhằm tháo dỡ ngòi nổ căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên. Cụ thể, Bình Nhưỡng sẽ phải thực hiện các biện pháp giải trừ vũ khí hạt nhân và được đổi lại bằng các lợi ích kinh tế, lời hứa đảm bảo an ninh. Các quan chức Hàn Quốc cho hay quá trình này có thể kéo dài khoảng 2 năm.

PhíaMỹ thìnhấn mạnh rằng nếu Triều Tiên muốn dừng bị trừng phạt kinh tế thì phải tự giải giáp hạt nhân mà không có bất kỳ điều kiện nào. Tiến độ của hành động giải giáp đơn phương này cũng phải nhanh hơn, chỉ khoảng 6 tháng.

Thiên Hà (theo New York Times)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Ba kịch bản về lạm phát năm 2024
Ba kịch bản lạm phát năm 2024 tương ứng với CPI bình quân năm lần lượt là 3,8%, 4,2% và 4,5%.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ông Kim Jong-un thực hiện cú bắt tay lịch sử với Tổng thống Hàn Quốc tại Bàn Môn Điếm