Hãng thông tấn Triều Tiên KCNA đưa tin nhà lãnh đạo Kim Jong-un vừa giám sát tập trận quân sự – lần công khai xuất hiện hiếm hoi của ông trong lúc nước này đang nỗ lực ngăn chặn dịch Covid-19.

Ông Kim Jong-un xuất hiện sau thời gian dài im lặng

Nguyễn Cẩm Bình - 0901321282 - 060113793980 | 29/02/2020, 07:58

Hãng thông tấn Triều Tiên KCNA đưa tin nhà lãnh đạo Kim Jong-un vừa giám sát tập trận quân sự – lần công khai xuất hiện hiếm hoi của ông trong lúc nước này đang nỗ lực ngăn chặn dịch Covid-19.

Cuộc tập trận nhằm đánh giá tính cơ động lẫn hỏa lựa của các đơn vị ở tiền tuyến và đồn trú phía tây. Nhà lãnh đạo Kim rất hài lòng, theo KCNA.

Ông còn chủ trì một cuộc họp Bộ Chính trị đảng Lao động Triều Tiên bàn về công tác phòng dịch. Nhà lãnh đạo cảnh báo: “Nếu vào được nước ta, căn bệnh truyền nhiễm sẽ kéo theo hậu quả nghiêm trọng. Không thể có ca bệnh nào”.

KCNA dẫn lời nhà lãnh đạo Kim chỉ đạophong tỏa mọi kênh và không gian có thể tạo điều kiện cho dịch bệnh xâm nhập, tăng cường kiểm tra lẫn cách ly.

Có chung đường biên giới với Trung Quốc nhưng Triều Tiên đến nay chưa có trường hợp nhiễm Covid-19 nào. Tuy vậy truyền thông Hàn Quốc thời gian qua tiết lộ Triều Tiên có hàng nghìn người bị cách ly.

Chính quyền Bình Nhưỡng triển khai nhiều biện pháp phòng ngừa rất mạnh mẽ, như đóng cửa biên giới, đình chỉ giao thông đường sắt lẫn hàng không, tạm ngừng hoạt động du lịch quốc tế, khử trùng nhà ga và sân bay, tăng cường kiểm tra mọi tuyến đường đi đến thủ đô, kéo dài thời gian cách ly trường hợp có triệu chứng từ 14 đến 30 ngày.

Một điểm đáng chú ý nữa là nhà lãnh đạo Kim Jong-un chẳng hề xuất hiện trước công chúng kể từ buổi hòa nhạc cuối tháng 1 cho đến nay. Triều Tiên còn yêu cầu các quan chức Hàn Quốc sơ tán khỏi văn phòng liên lạc chung ở Kaesong.

Cẩm Bình (theo SCMP)
Bài liên quan
Quan chức Triều Tiên sang thăm Iran
Hãng thông tấn KCNA ngày 24.4 đưa tin một phái đoàn do Bộ trưởng Kinh tế đối ngoại CHDCND Triều Tiên Yun Jong-ho dẫn đầu đã lên đường sang thăm Iran.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Trung ương Đảng đồng ý cho ông Vương Đình Huệ thôi các chức vụ
5 giờ trước Theo dòng thời sự
Trung ương Đảng đồng ý để ông Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ: Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ông Kim Jong-un xuất hiện sau thời gian dài im lặng