Chiều 7.12, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên đã trao quyết định phân công, bổ nhiệm ông Lê Thanh Liêm giữ chức Trưởng ban Nội chính Thành ủy TP.HCM.

Ông Lê Thanh Liêm làm Trưởng ban Nội chính Thành ủy TP.HCM

Phan Diệu | 07/12/2020, 19:17

Chiều 7.12, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên đã trao quyết định phân công, bổ nhiệm ông Lê Thanh Liêm giữ chức Trưởng ban Nội chính Thành ủy TP.HCM.

Theo đó, ông Lê Thanh Liêm sẽ giữ chức vụ Trưởng ban Nội chính Thành ủy TP.HCM cho đến thời điểm nghỉ hưu theo quy định. Ông Lê Thanh Liêm sinh năn 1963 ở xã Tam Phước, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre. Ông có trình độ chuyên môn là thạc sĩ kinh tế học; kỹ sư khai thác thủy sản; cử nhân chính trị.

Trước khi giữ chức Trưởng ban Nội chính Thành ủy TP.HCM, ông Lê Thanh Liêm từng giữ chức Phó bí thư Ban Cán sự Đảng UBND TP.HCM, Phó chủ tịch thường trực UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2016-2021; Giám đốc Sở Nông nghiệp - Phát triển nông thôn TP.HCM.

ong-le-thanh-liem.jpg
Bí thư Thành ủy TP.HCM trao quyết định bổ nhiệm cho ông Lê Thanh Liêm - Ảnh: Thành ủy TP.HCM

Phát biểu giao nhiệm vụ, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên nói rằng Thành ủy đã tiến hành thực hiện phương án công tác nhân sự trước Đại hội XI của Thành ủy. Phương án đã thực hiện theo quy định của Đảng và đã được các cơ quan Trung ương đồng ý. Do đó, Ban Thường vụ Thành ủy quyết định điều động ông Lê Thanh Liêm từ Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM nhận nhiệm vụ Trưởng ban Nội chính Thành ủy TP.HCM.

Bí thư Nên cũng cho biết ông Lê Thanh Liêm sinh năm 1963 nên theo quy định không đủ thời gian tái cử nhiệm vụ của nhiệm kỳ HĐND. Đây là lý do chính để lãnh đạo TP.HCM cân nhắc, xem xét, điều động phân công lại.

Ông Nên cũng mong muốn ông Lê Thanh Liêm tiếp tục nghiên cứu, sớm tiếp cận công việc mới, góp phần cùng Ban thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ TP.HCM khóa XI hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Bí thư Thành ủy TP.HCM còn tin tưởng khả năng, trình độ, phẩm chất, rèn luyện, nỗ lực cố gắng của ông Lê Thanh Liêm sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Lê Thanh Liêm nói rằng với vai trò mới, bản thân sẽ cùng Ban Nội chính Thành ủy tiếp tục thực hiện đoàn kết nội bộ, không ngừng nỗ lực phấn đấu để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đáng chú ý, về công tác nhân sự, dự kiến ở ngày làm việc thứ hai của kỳ họp thứ 23 HĐND TP.HCM , HĐND sẽ bỏ phiếu miễn nhiệm chức danh Phó chủ tịch thường trực UBND TP.HCM đối với ông Lê Thanh Liêmvà ông Trần Vĩnh Tuyến, người bị khởi tố hồi tháng 7 về hành vi vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Đồng thời, HĐND TP.HCM sẽ tiến hành bầu bổ sung hai Phó chủ tịch UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2016-2021 và một Ủy viên UBND TP.HCM.

Trước khi bầu, các ứng viên phải báo cáo chương trình hành động trước HĐND TP.HCM. Các đại biểu tại kỳ họp sẽ nghe và quyết định lá phiếu của mình. Đây được ho là nét mới so với những lần bỏ phiếu trước.

Bài liên quan
TP.HCM: Toàn bộ F1 và F2 của 4 ca mắc COVID-19 lây nhiễm trong cộng đồng đều âm tính
Những người tiếp xúc gần (F1) với 4 bệnh nhân mắc COVID-19 do lây nhiễm trong cộng đồng và những người tiếp xúc với tiếp xúc gần (F2) đều có kết quả âm tính. TP.HCM khuyến cáo người dân tránh hoang vì những thông tin sai lệch.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Công nghiệp bán dẫn - Việt Nam cần nắm bắt cơ hội 'nghìn năm có một'
12 giờ trước Nhịp đập khoa học
Việt Nam đang có cơ hội “nghìn năm có một” để tham gia vào chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ông Lê Thanh Liêm làm Trưởng ban Nội chính Thành ủy TP.HCM