Ngày 22.4, siêu thị hàng đầu nước Anh, Tesco vừa thông báo mức thua lỗ khổng lồ là 6,4 tỉ Bảng Anh (tương đương với 9,5 tỉ USD). Đây là mức thua lỗ lớn nhất trong lịch sử của công ty này và là mức thiệt hại lớn nhất trong hệ thống bán lẻ của Anh từ trước đến nay. 

‘Ông lớn’ siêu thị Anh thua lỗ 9,5 tỉ USD

Một Thế Giới | 23/04/2015, 05:00

Ngày 22.4, siêu thị hàng đầu nước Anh, Tesco vừa thông báo mức thua lỗ khổng lồ là 6,4 tỉ Bảng Anh (tương đương với 9,5 tỉ USD). Đây là mức thua lỗ lớn nhất trong lịch sử của công ty này và là mức thiệt hại lớn nhất trong hệ thống bán lẻ của Anh từ trước đến nay. 

Tesco đã hoạt động được 96 năm và đã thống trị thị trường bán lẻ của Anh trong nhiều thập kỷ. Hiện tại, Tescon có giá trị lên tới 7 tỉ Bảng Anh.

Công ty này cho biết, lợi nhuận kinh doanh đã giảm gần 60%. Công ty này hiện nay đã nỗ lực đấu tranh để có thể hồi phục được khả năng cạnh tranh.

“Chúng tôi đang tìm các giải pháp để hồi phục lại. Có một số dấu hiệu đáng khích lệ rằng những gì chúng tôi đang làm là đúng và chúng tôi cũng đã cố gắng rất nhiều từ lúc bắt đầu”,  ông Dave Lewis, cựu Giám đốc điều hành Unilever (ULVR.L), người đứng đầu Tesco cho biết.

Sau hai thập kỷ tăng trưởng liên tục, Tesco đã mất phương hướng vì không thể cạnh tranh với các “đại gia” siêu thị nước ngoài khác và công ty này đã quyết định giảm giá lớn. Tuy nhiên, công ty này đã đi sai hướng.

Kết quả tài chính năm ngoái cho thấy nợ ròng của công ty này đã tăng vọt lên 8,5 tỷ Bảng, trong khi thâm hụt lương hưu ròng tăng lên 3,9 tỷ Bảng từ mức 2,6 tỉ Bảng trước đó. Lợi nhuận kinh doanh của Tesco là 1,4 tỷ Bảng.

Tài sản hiện nay của Tesco đã phần nào phản ảnh được sự suy giảm trầm trọng của công ty trong những năm gần đây. Điều này càng thể hiện rõ khi tài sản của công ty này được đem ra so sánh với hai đối thủ xứng tầm là Sainsbury (SBRY.L) và Morrisons (MRW.L).

Ông Lewis đã đề ra kế hoạch bán một số tài sản để giảm nợ mặc dù ông đã nhiều lần nói rằng mức độ tài trợ của Tesco là an toàn.

Theo một nguồn tin, Tesco đang có ý định bán phần lớn cổ phần ở công ty Dunnhumby, tương ứng với khoảng 1-2 tỷ Bảng Anh.
Đ. Tuyết (Theo Reuters)
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Tìm giải pháp đảm bảo an ninh nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long
2 giờ trước Bảo vệ môi trường
Ngày 26.4, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trường Đại học Cần Thơ và báo Tuổi Trẻ phối hợp tổ chức hội thảo với chủ đề "Giải pháp về nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long".
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
‘Ông lớn’ siêu thị Anh thua lỗ 9,5 tỉ USD