Ông Nguyễn Phước Lộc - Phó trưởng ban Dân vận Trung ương - vừa được bổ nhiệm giữ chức Trưởng ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM.

Ông Nguyễn Phước Lộc làm Trưởng ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM

Tú Viên | 06/01/2022, 17:05

Ông Nguyễn Phước Lộc - Phó trưởng ban Dân vận Trung ương - vừa được bổ nhiệm giữ chức Trưởng ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM.

Chiều 6.1, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên chủ trì buổi lễ trao quyết định nhân sự của Ban Thường vụ Thành ủy về tiếp nhận, phân công ông Nguyễn Phước Lộc - Phó trưởng ban Dân vận Trung ương - giữ chức Trưởng ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM.

nguyen-phuoc-loc.jpeg
Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên (phải) trao quyết định cho ông Nguyễn Phước Lộc - Ảnh: V.D

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Phước Lộc bày tỏ cảm ơn Ban Bí thư Trung ương Đảng, lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương và Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM đã quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ trong suốt thời gian tham gia công tác phòng chống dịch COVID-19 tại TP.HCM và các tỉnh phía Nam của Tổ công tác đặc biệt của Ban Dân vận Trung ương.

Ông Nguyễn Phước Lộc bày tỏ vinh dự khi được quay trở lại TP.HCM công tác, nơi ông được sinh ra, trưởng thành. Đồng thời cam kết sẽ cùng tập thể Ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM nỗ lực, phát huy trí tuệ, năng lực, trách nhiệm, tinh thần đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin của lãnh đạo Trung ương và TP.HCM.

Ông Nguyễn Phước Lộc sinh năm 1970, quê quán ở xã Vĩnh Bình Bắc, huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang. Ông có trình độ Cử nhân Quản trị kinh doanh, Cử nhân Chính trị học.

Tân Trưởng ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM từng giữ các chức vụ như: Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam khóa VI (2010-2015); Ủy viên Ủy ban Văn hóa giáo dục thanh niên, thiếu niên và nhi đồng Quốc hội khóa XIII; Ủy viên Thường trực Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội khóa XIV; Phó Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Hy Lạp… Từ tháng 9.2018, ông Lộc giữ chức Phó trưởng ban Dân vận Trung ương.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 2: Các lĩnh vực đều tăng tốc, bứt phá
Sản xuất nông-lâm nghiệp và thủy sản năm 2023 và quý 1/2024 tiếp tục là một trụ đỡ vững chắc của nền kinh tế với kim ngạch xuất khẩu nông sản tăng cao, chăn nuôi phát triển ổn định, nuôi trồng thủy sản phát triển khá.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ông Nguyễn Phước Lộc làm Trưởng ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM