Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc vừa trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Thủ tướng. Nhân sự được giới thiệu cho chức danh này là Ủy viên Bộ Chính trị Phạm Minh Chính.

Ông Phạm Minh Chính được giới thiệu bầu làm Thủ tướng

Lam Thanh | 05/04/2021, 10:10

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc vừa trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Thủ tướng. Nhân sự được giới thiệu cho chức danh này là Ủy viên Bộ Chính trị Phạm Minh Chính.

pham-minh-chinh.jpg
Ủy viên Bộ Chính trị Phạm Minh Chính - Ảnh: Thanh Niên

Sáng 5.4, sau khi được Quốc hội bầu làm Chủ tịch nước, ông Nguyễn Xuân Phúc đã trình bản nhân sự đề cử để bầu Thủ tướng. Người được giới thiệu là Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính.

Trong danh sách sơ bộ nhân sự được các cơ quan trung ương giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính cũng được giới thiệu ứng cử ở khối Chính phủ.

Trước đó, ngày 2.4, Quốc hội đã miễn nhiệm chức danh Thủ tướng đối với ông Nguyễn Xuân Phúc - người vừa được Quốc hội tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch nước.

Ông Phạm Minh Chính sinh năm 1958, quê ở huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Ông là Ủy viên Bộ Chính trị 2 khóa (12, 13); Bí thư Trung ương Đảng khóa 12; Ủy viên Trung ương Đảng 3 khóa (11, 12, 13), đại biểu Quốc hội khóa 14.

Ông bắt đầu công tác tại Bộ Công an từ năm 1996 và lần lượt đảm nhiệm các chức vụ: Thư ký tổng hợp Văn phòng Bộ Công an; Phó cục trưởng phụ trách, rồi Cục trưởng Cục Tình báo kinh tế và khoa học kỹ thuật, Bộ Công an.

Năm 2006, ông Chính được bổ nhiệm làm Phó tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo, Bộ Công an. Những năm này, ông còn kiêm nhiệm vị trí chuyên viên Văn phòng Chính phủ, giảng viên đại học dạy tại các trường công an…

Ông được thăng hàm thiếu tướng công an nhân dân năm 2007 và được bổ nhiệm giữ chức Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật 3 năm sau đó.

Tháng 7.2010, sau khi được phong học hàm Phó giáo sư chuyên ngành luật, ông Chính được thăng hàm trung tướng và là Thứ trưởng Bộ Công an.

Một năm sau, ông được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương khóa 11 rồi được Bộ Chính trị điều động, phân công tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh nhiệm kỳ 2010-2015.

Trong thời gian giữ cương vị người đứng đầu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh, ông Chính có nhiều chỉ đạo mang tính đột phá và để lại nhiều dấu ấn sâu đậm trong việc phát triển kinh tế, quy hoạch, chính trị và xã hội tại Quảng Ninh.

Ông Chính sau đó được Bộ Chính trị điều động, phân công giữ chức vụ Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương. Tháng 1.2016, tại Đại hội Đảng 12, ông Chính được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 rồi được Ban Chấp hành bầu vào Bộ Chính trị. Sau đó, Bộ Chính trị phân công ông tham gia Ban Bí thư Trung ương Đảng, giữ chức Trưởng ban Tổ chức Trung ương.

Theo chương trình nghị sự, chiều nay, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, báo cáo Quốc hội kết quả thảo luận tại Đoàn về dự kiến nhân sự để bầu Thủ tướng Chính phủ.

Sau đó, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc báo cáo Quốc hội việc giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự kiến nhân sự để bầu Thủ tướng Chính phủ và Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để bầu Thủ tướng Chính phủ.

Tiếp đó, Quốc hội bầu Thủ tướng Chính phủ bằng hình thức bỏ phiếu kín. Trưởng Ban kiểm phiếu Nguyễn Thanh Hải công bố kết quả kiểm phiếu. Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trình bày dự thảo Nghị quyết bầu Chủ tịch nước.

Sau đó, Quốc hội tiến hành thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Thủ tướng Chính phủ và sau đó tân Thủ tướng Chính phủ se tuyên thệ nhậm chức.

Bài liên quan
Ông Nguyễn Xuân Phúc tuyên thệ nhậm chức Chủ tịch nước
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tuyên thệ: "Dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng, trước Quốc hội và đồng bào, cử tri, tôi - Chủ tịch nước xin tuyên thệ tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, Nhân dân, Hiến pháp, ra sức công tác để hoàn thành tốt nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước, Nhân dân giao phó".

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
'Trùm' xe điện Trung Quốc đặt nhà máy sản xuất tại Phú Thọ
BYD, hãng xe điện lớn nhất Trung Quốc chọn Phú Thọ làm nơi đặt nhà máy sản xuất với quy mô khoảng 100ha. Tuy nhiên, kế hoạch khởi công xây dựng đang bị chậm cho chiến lược và thị trường xe điện đang chững lại.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ông Phạm Minh Chính được giới thiệu bầu làm Thủ tướng