Hãng Reuters dẫn lời Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố ngừng bắn tại Ukraine dịp lễ Phục sinh, bắt đầu từ tối 19.4.
Lệnh ngừng bắn kéo dài 30 tiếng, từ 6 giờ tối 19.4 (giờ Moscow) đến nửa đêm 20.4. Tổng thống Putin nói với Tổng tham mưu trưởng quân đội Valery Gerasimov tại một cuộc họp được phát sóng trên truyền hình: “Dựa trên cân nhắc về nhân đạo, phía Nga quyết định ngừng bắn dịp lễ Phục sinh. Tôi ra lệnh dừng mọi hoạt động quân sự trong thời gian này. Chúng tôi nghĩ Ukraine sẽ noi gương. Tuy nhiên quân đội Nga vẫn phải sẵn sàng đẩy lùi mọi hành vi vi phạm lệnh ngừng bắn và khiêu khích của kẻ thù, mọi hành động hung hăng”.
Cũng theo Tổng thống Putin, hành động của Ukraine trong thời gian ngừng bắn nêu trên sẽ cho thấy liệu nước này có sẵn sàng tìm kiếm hòa bình hay không. Ông nhấn mạnh Nga luôn sẵn sàng đàm phán, hoan nghênh mong muốn tìm kiếm giải pháp chấm dứt cuộc chiến của Mỹ, Trung Quốc và nhiều nước khác.
Hãng Reuters ghi nhận khoảng 1 tiếng trước khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực, còi báo động không kích vang lên ở Kyiv. Khoảng 4 giờ sau khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực lại thêm báo động tại Kyiv cùng khu vực xung quanh. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sau đó thông báo cuộc chiến vẫn tiếp tục, Nga không ngừng tấn công nhưng chẳng đưa ra bằng chứng cụ thể gì.
Động thái mới nhất từ Nga được thực hiện sau khi Mỹ cảnh báo sẽ ngừng làm trung gian đàm phán nếu không sớm thấy có tiến triển. Tổng thống Donald Trump yêu cầu hai bên cần “ngừng nói suông và bắt đầu hành động”. Điện Kremlin ngày 18.4 trả lời rằng đàm phán có tiến triển nhưng quá trình liên lạc với Mỹ “còn phức tạp”.