Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có thể gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Washington sớm nhất vào tháng 6, nếu hai bên đạt thỏa thuận thương mại.

Ông Tập Cận Bình sắp đích thân sang Mỹ chốt thỏa thuận thương mại

Nguyễn Cẩm Bình - 0901321282 - 060113793980 | 27/04/2019, 20:34

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có thể gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Washington sớm nhất vào tháng 6, nếu hai bên đạt thỏa thuận thương mại.

Một nguồn thạo tin giấu tên cho biết Chủ tịch Tập rất sẵn lòng sang Mỹ ngay sau khi có thỏa thuận để trực tiếp ký kết. Tháng 6 là một phương án nhưng cũng có khả năng muộn hơn, chưa rõ họ muốn tổ chức chuyến thăm cấp nhà nước một cách trang trọng hay chỉ là chuyến làm việc kín đáo.

Thông tin trên được đưa ra sau khi Tổng thống Trump hôm 25.4 tuyên bố: “Chủ tịch Tập Cận Bình từ Trung Quốc sẽ sớm đến. Cuối cùng thì nhiều nhà lãnh đạo lớn sẽ có mặt”.

Một thỏa thuận thương mại không chỉ giúp chấm dứt cuộc chiến thuế quan kéo dài gần một năm qua, mà còn góp phần làm giảm phần nào căng thẳng giữa hai cường quốc đang đối đầu trên nhiều lĩnh vực.

Quan chức Mỹ - Trung hiện vẫn đang trong quá trình đàm phán. Cả hai bên rất ít nói về các vấn đề vướng mắc còn sót lại mà chỉ ca ngợi đàm phán đạt tiến triển.

Đại diện thương mại Robert Lighthizer cùng Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin lên kế hoạch đến Bắc Kinh vào ngày 29.4, một tuần sau sẽ đến lượt Phó thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc sang Washington.

Chủ tịch Tập nhân dịp phát biểu tại Diễn đàn Vành đai và Con đường lần 2 cam kết mở cửa hơn nữa thị trường nội địa, tăng cường bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, nghiêm cấm hành vi ép buộc chuyển giao công nghệ, nhập thêm hàng hóa nước ngoài, hạn chế phá giá tiền tệ.

Dù không đề cập tới cuộc chiến thương mại, tuy nhiên những gì ông Tập cam kết cũng chính là những yêu cầu mà phía Mỹ đòiTrung Quốc phải thực hiện.

Cẩm Bình (theo SCMP)
Bài liên quan
Tiền Giang: Sôi động 'Sắc màu Mỹ Tho' chào mừng các ngày lễ lớn
Chào mừng kỷ niệm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4), ngày Quốc tế Lao động (1.5) và chiến thắng Điện Biên Phủ (7.5), tối nay thành phố Mỹ Tho tổ chức khai mạc "Lễ hội Sắc màu Mỹ Tho".

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 4: Những con số biết nói
Các con số thống kê cho thấy kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát phù hợp; cung cầu hàng hóa thiết yếu được bảo đảm, hoạt động mua sắm hàng hóa, tiêu dùng nội địa duy trì mức gia tăng khá; đời sống của nhân dân đã được cải thiện, công tác an sinh xã hội được các cấp quan tâm thực hiện kịp thời, thiết thực.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ông Tập Cận Bình sắp đích thân sang Mỹ chốt thỏa thuận thương mại