Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump dự định gây thêm áp lực nhằm buộc Anh xem xét lại quyết định cho phép Huawei tham gia xây dựng mạng di động 5G quốc gia.

Mỹ quyết không để Huawei tham gia xây dựng mạng 5G tại Anh

Nguyễn Cẩm Bình - 0901321282 - 060113793980 | 27/04/2019, 16:44

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump dự định gây thêm áp lực nhằm buộc Anh xem xét lại quyết định cho phép Huawei tham gia xây dựng mạng di động 5G quốc gia.

Mỹ sắp xếp cử Phó trợ lý Ngoại trưởng phụ trách Chính sách mạng và thông tin liên lạc quốc tế, ông Robert Strayer làm việc với phía Anh vào ngày 29.4.

Phó trợ lý Strayer từng nhiều lần lên tiếng cảnh báo về rủi ro khi sử dụng sản phẩm Huawei. Đầu tháng này Mỹ kêu gọi các nước áp dụng những khuôn khổ bảo mật hướng đến tẩy chay tập đoàn viễn thông Trung Quốc.

Giới chức Washington thực hiện biện pháp vận động nêu trên sau khi trang The Telegraph tiết lộ Hội đồng An ninh quốc gia Anh (do Thủ tướng Theresa May đứng đầu) sau cuộc họp ngày 23.4 đã đồng ý cho phép Huawei giúp phát triển một số thành phần trong hệ thống mạng như ăng ten hay cơ sở hạ tầng “không cốt lõi” khác.

Quyết định vẫn có thể bị đảo lộn nếu Thủ tướng May mất chức. Một số nguồn tin cho biết cựu Ngoại trưởng Anh Boris Johnson sẵn sàng xem xét lại nếu ông giữ chức Thủ tướng.

Trong khi đó, Bộ trưởng Tài chính Anh Philip Hammond cho biết chính quyền đảo quốc sương mù vừa mở cuộc điều tra để tìm ra người tiết lộ nội dung cuộc họp về kế hoạch xây dựng 5G.

Trang The Guardian đưa tin cố vấn an ninh quốc gia Mark Sedwill đã gửi thư yêu cầu mọi Bộ trưởng tham gia cuộc họp lẫn đội ngũ cố vấn của họ hợp tác điều tra. Có ý kiến đề nghị cách chức người tiết lộ thông tin.

Nhân vật bị tình nghi lúc này bao gồm 5 quan chức bày tỏ lo ngại với quyết định cho Huawei tham gia xây dựng 5G: Bộ trưởng Nội vụ Sajid Javid, Ngoại trưởng Jeremy Hunt, Bộ trưởng Quốc phòng Gavin Williamson, Bộ trưởng Thương mại quốc tế Liam Fox cùng Bộ trưởng Phát triển quốc tế Penny Mordaunt.

Với cáo buộc Huawei tạo điều kiện cho chính quyền lẫn quân đội Trung Quốc tiến hành hoạt động gián điệp, Mỹ thời gian qua không ngừng kêu gọi tẩy chay sản phẩm do tập đoàn cung cấp. Tuy vậy nhiều nỗ lực thời gian qua dường như chẳng thể thuyết phục đồng minh Anh.

Cẩm Bình (theo The Guardian)
Bài liên quan
Hai ứng viên Tổng thống Mỹ sẵn sàng tranh luận với nhau
Trả lời phỏng vấn của đài phát thanh Sirius XM ngày 26.4, Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố ông sẵn sàng tranh luận với người tiền nhiệm Donald Trump. Phía ứng viên đảng Cộng hòa sau đó còn đề xuất thời điểm có thể tổ chức cuộc tranh luận.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 3: Đầu tư phát triển, xuất nhập khẩu đều ghi điểm tốt
Trên các lĩnh vực quan trọng như xuất nhập khẩu, đầu tư phát triển, tài chính - ngân hàng - chứng khoán, tiêu dùng, thu chi ngân sách đều có sự cải thiện, thay đổi theo hướng tích cực.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Mỹ quyết không để Huawei tham gia xây dựng mạng 5G tại Anh