Tổng thống Donald Trump chỉ trích Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) về chương trình đưa phi hành gia trở lại Mặt trăng, mặc dù ông từng tỏ ý ủng hộ trước đó.

Ông Trump muốn NASA lên sao Hỏa thay vì Mặt trăng

Nguyễn Cẩm Bình - 0901321282 - 060113793980 | 08/06/2019, 17:00

Tổng thống Donald Trump chỉ trích Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) về chương trình đưa phi hành gia trở lại Mặt trăng, mặc dù ông từng tỏ ý ủng hộ trước đó.

Nhà lãnh đạo Washington viết trên Twitter: “Với toàn bộ số tiền chúng ta bỏ ra thì NASA không nên nói chuyện lên Mặt trăng nữa – chúng ta đã làm được vào 50 năm trước. Họ nên tập trung vào thứ to lớn hơn, bao gồm sao Hỏa (mà Mặt trăng là một phần của nó), quốc phòng cùng khoa học”.

Tuyên bố trên mâu thuẫn với lời khen ngợi từ chính Tổng thống Trump vào tháng 5 trước. Chính quyền của ông hiện đang nỗ lực hỗ trợ chương trình đưa người lên Mặt trăng một lần nữa trong năm 2024, sớm hơn mục tiêu đặt ra ban đầu (năm 2028).

NASA lên kế hoạch xây dựng tiền đồn trên quỹ đạo Mặt trăng – tên Artemis, để đến năm 2014 các phi hành gia có thể đặt chân lên bề mặt thiên thể này. Tuy nhiên đây chỉ là một phần trong sáng kiến rộng lớn hơn: Sử dụng Mặt trăng làm điểm chuẩn bị (tập trung nhân lực lẫn thiết bị) cho nhiệm vụ lên sao Hỏa.

Kế hoạch trở lại Mặt trăng của NASA chỉ là một phần trong tham vọng lên sao Hỏa - Ảnh: Medium

Giám đốc NASA Jim Bridenstine đánh giá dòng đăng của Tổng thống Trump chỉ nhằm tái khẳng định kế hoạch nêu trên.

“Như ngài Tổng thống Mỹ đã nói, NASA sắp dùng Mặt trăng để đưa người lên sao Hỏa”, Giám đốc Bridenstine phản hồi trên Twitter.

Cuộc đua lên Mặt trăng nay còn có đơn vị tư nhân góp mặt. Công ty Blue Origin của tỷ phú Jeff Bezos tháng trước vừa giới thiệu tàu đổ bộ Blue Moon đủ sức mang hơn 6 tấn hàng hóa.

Cẩm Bình (theo Reuters)
Bài liên quan
Ông Biden ký luật cấm TikTok, các công ty Mỹ có thể trở thành mục tiêu trả đũa của Trung Quốc
Sau khi Tổng thống Joe Biden ký ban hành luật có thể loại TikTok khỏi thị trường Mỹ, Trung Quốc phải quyết định cách tốt nhất để trả đũa việc công ty đáng giá nhất của mình bị tấn công.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Công nghiệp bán dẫn - Việt Nam cần nắm bắt cơ hội 'nghìn năm có một'
8 giờ trước Nhịp đập khoa học
Việt Nam đang có cơ hội “nghìn năm có một” để tham gia vào chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ông Trump muốn NASA lên sao Hỏa thay vì Mặt trăng