Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa phối hợp với các lực lượng chức năng và Công an tỉnh Bolikhamxay (Lào) bắt 2 người đàn ông vận chuyển 31kg ma túy.

Phá đường dây vận chuyển ma túy từ Lào về Việt Nam

Quang Cường | 23/02/2023, 17:55

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa phối hợp với các lực lượng chức năng và Công an tỉnh Bolikhamxay (Lào) bắt 2 người đàn ông vận chuyển 31kg ma túy.

Theo Công an tỉnh Hà Tĩnh, thời gian qua hoạt động tội phạm ma túy xuyên quốc gia diễn biến phức tạp, có liên quan đến địa bàn Hà Tĩnh. Những tên tội phạm trong nước móc nối với đồng bọn người Lào lập mạng lưới, hình thành các đường dây mua bán, vận chuyển ma túy số lượng lớn.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hà Tĩnh đã phối hợp với lực lượng chức năng của Lào để tập trung đấu tranh, triệt phá.

ma-tuy-lao-ht-aaaa.jpg
Lực lượng chức năng phối hợp bắt giữ 2 kẻ vận chuyển 31kg ma túy

Tối 20.2, lực lượng chức năng tuần tra, kiểm soát trên tuyến biên giới thuộc địa phận huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) phát hiện 2 người đàn ông lấy ra 2 bao tải từ bụi cây bên đường có nhiều biểu hiện nghi vấn vận chuyển trái phép ma túy. Ngay lập tức, các tổ công tác đã khống chế, bắt giữ 2 người này.

Hai kẻ bị bắt là Nguyễn Xuân Trình (SN 1976) và Phạm Văn Long (SN 1972), đều trú tại thôn Hợp Lợi, xã Hương Minh, huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh).

Lực lượng chức năng thu giữ 2 bao tải chứa 31 túi nilon có tổng trọng lượng khoảng 31kg ma túy.

ma-tuy-lao-dingduong.-2jfif(1).jpg
Thượng tá Nguyễn Hồng Phong, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh trực tiếp chỉ đạo điều tra, bắt giữ 2 kẻ vận chuyển ma túy

Trình và Long khai nhận số tang vật trên đều là ma túy do đồng bọn người Lào trong đường dây vận chuyển từ bên kia biên giới đem sang và cất giấu tại đó, gồm 10kg ketamine và 21kg ma túy tổng hợp dạng đá.

Theo kế hoạch, số ma túy này sẽ được Trình và Long lấy, đem gửi xe khách đưa vào tỉnh Bình Dương tiêu thụ.

ma-tuy-lao-dingduong-3.-2jfif(1).jpg
Cơ quan chức năng giám định tang vật vụ án - Ảnh: Công an Hà Tĩnh

Trước đó, ngày 16.2, trên đường Hồ Chí Minh thuộc địa phận thôn 1, xã Thọ Điền, huyện Vũ Quang, lực lượng công an Hà Tĩnh, Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh đã phát hiện, bắt quả tang Đậu Thế Anh (SN 1998) và Nguyễn Văn Tiệp (SN 1996) đều trú tại xã Kim Hoa, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) về hành vi vận chuyển trái phép ma túy. Tang vật bị thu giữ là 12 túi nilon chứa 12kg ma túy loại ketamine và 5.600 viên hồng phiến.

Bài liên quan
Phá đường dây vận chuyển ma túy ‘khủng’ từ Lào về Việt Nam
Tối 18.2, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị này vừa phối hợp với Bộ đội biên phòng bắt giữ 5 người vận chuyển số lượng lớn ma túy.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
ĐBSCL khát khô giữa mùa hạn – Bài 4: Giải pháp bền vững
10 giờ trước Bảo vệ môi trường
Để ứng phó với tình trạng thiếu nước sạch sinh hoạt trong mùa khô, nhiều tỉnh thành vùng ĐBSCL đã đưa ra nhiều giải pháp. Tuy nhiên, để thực hiện đồng bộ, hiệu quả, các địa phương cần nguồn vốn đầu tư lớn.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Phá đường dây vận chuyển ma túy từ Lào về Việt Nam