Theo The Lancet Diabetes & Endocrinology, các nhà nghiên cứu ở Đại học Lund (Thụy Điển) và Bệnh viện Trung ương của Vaasa (Phần Lan) đã nghiên cứu về bệnh tiểu đường thể 2 của gần 9.000 công dân 2 nước này. Dựa vào một số đặc tính tiến triển bệnh và xác suất xảy ra các biến chứng khác nhau, các nhà khoa học đã đi đến kết luận rằng các bệnh nhân có thể được chia thành 5 nhóm và họ cần được điều trị theo những cách khác nhau.

Phân loại tiểu đường phức tạp hơn chúng ta tưởng

Vũ Trung Hương | 09/03/2018, 17:03

Theo The Lancet Diabetes & Endocrinology, các nhà nghiên cứu ở Đại học Lund (Thụy Điển) và Bệnh viện Trung ương của Vaasa (Phần Lan) đã nghiên cứu về bệnh tiểu đường thể 2 của gần 9.000 công dân 2 nước này. Dựa vào một số đặc tính tiến triển bệnh và xác suất xảy ra các biến chứng khác nhau, các nhà khoa học đã đi đến kết luận rằng các bệnh nhân có thể được chia thành 5 nhóm và họ cần được điều trị theo những cách khác nhau.

Cụ thể, các tác giả đã phân tích dữ liệu nghiên cứu của 8.980 người dân được chẩn đoán mắc bệnh tiểu đường thể 2. Họ đã tính đến các thông số sau: độ tuổi, chỉ số khối cơ thể, tính đề kháng insulin, sự hiện diện của kháng thể trong máu đối với một enzyme cụ thể đặc trưng cho bệnh tiểu đường tự miễn.

Hóa ra do sự khác biệt trong các giá trị của các thông số này, tất cả số người tham gia nghiên cứu có thể được chia thành 5 nhóm. Đồng thời, trong mỗi nhóm người, các thông số sinh hóa của bệnh nhân, các biến chứng và độ tuổi khi chẩn đoán của họ đều giống nhau. Ngoài ra, trong cùng một nhóm, bệnh nhân thường được kê toa thuốc tương tự. Khi tiến hành 3 nghiên cứu độc lập, các nhà khoa học cũng thấy có thể hình thành 5 nhóm bệnh nhân.

Từ đó, các tác giả kết luận rằng tiểu đường thể 2 có thể không phải là một bệnh, mà là một vài chứng bệnh cần phải xử lý chúng bằng các phương pháp khác nhau. Ví dụ, trong một nhóm, tính kháng insulin của bệnh nhân cao gấp nhiều lần so với 4 nhóm người kia. Họ cũng bị bệnh thận tiểu đường như một biến chứng (suy giảm chức năng thận). Các thành viên của một nhóm khác thì sản sinh insulin ít nhất và thường xuyên có biểu hiện mắc bệnh tổn thương cấu trúc võng mạc do tiểu đường.

Như vậy, công trình nghiên cứu mới của các bác sĩ Thụy Điển và Phần Lan cho thấy tuy có tên gọi chung là bệnh tiểu đường thể 2 nhưng có thể phân ra 5 chứng bệnh khác nhau và phải lập phác đồ điều trị cho riêng từng loại bệnh đặc thù. Các bác sĩ cũng nhấn mạnh rằng do chỉ phân tích bệnh ở các công dân Thụy Điển và Phần Lan, vì vậy không có gì đảm bảo rằng kết quả đó có thể áp dụng cho cư dân ở các vùng khác.

Theo thống kê, hiện trên thế giới có gần 400 triệu bệnh nhân tiểu đường thể 2.

Vũ Trung Hương
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Du lịch xanh lên ngôi
7 giờ trước Văn hóa
Xu hướng du lịch xanh trong những năm gần đây ngày càng "lên ngôi", được nhiều du khách trong và ngoài nước quan tâm.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Phân loại tiểu đường phức tạp hơn chúng ta tưởng