Các nhà nghiên cứu Brazil đã phát hiện ra một phân tử trong nọc độc của một loài rắn có thể ức chế sự nhân lên của coronavirus trong tế bào khỉ. Đây là một hy vọng mới trong việc nghiên cứu ra một loại thuốc chống lại COVID-19.

Phân tử trong nọc độc rắn có khả năng ức chế sự nhân lên của coronavirus

Đan Thuỳ | 01/09/2021, 08:01

Các nhà nghiên cứu Brazil đã phát hiện ra một phân tử trong nọc độc của một loài rắn có thể ức chế sự nhân lên của coronavirus trong tế bào khỉ. Đây là một hy vọng mới trong việc nghiên cứu ra một loại thuốc chống lại COVID-19.

Một nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí khoa học Molecules trong tháng 8 cho thấy phân tử ở loài rắn Jararacussu tạo ra đã ức chế 75% khả năng nhân nhân lên của coronavirus trong tế bào khỉ.

Rafael Guido, Giáo sư Đại học và là tác giả của nghiên cứu, cho biết: “Chúng tôi đã chứng minh được thành phần nọc rắn có thể ức chế một loại protein rất quan trọng của coronavirus”.

Phân tử này là một peptide (hoặc chuỗi axit amin), có thể kết nối với loại enzyme của coronavirus được gọi là PLPro. Enzyme này rất quan trọng đối với sự sinh sản của vi rút mà không làm tổn thương các tế bào khác.

anh-chup-man-hinh-2021-09-01-luc-08.18.40.png
Loài rắn Jararacussu - Ảnh: Reuters

Theo ông Guido, với đặc tính kháng khuẩn, peptide có thể được tổng hợp trong phòng thí nghiệm, khiến việc bắt hoặc nuôi rắn là không cần thiết.

“Chúng tôi luôn cảnh giác về việc mọi người đi săn rắn Jararacussu khắp Brazil. Họ cứ nghĩ rằng làm như vậy sẽ cứu được thế giới, nhưng thực chất không phải là như vậy”, Giuseppe Puorto, nhà nghiên cứu về bò sát đang sở hữu bộ sưu tập sinh học của Viện Butantan tại Sao Paulo, cho biết, đồng thời cũng nhấn mạnh bản thân nọc độc rắn không phải là thứ có thể chữa khỏi COVID-19.

anh-chup-man-hinh-2021-09-01-luc-08.18.14.png
Nhà nghiên cứu đang làm việc trong  phòng thí  nghiệm tại Viện Vật lý của Đại học Sao Paulo - Ảnh: Reuters

Các nhà nghiên cứu tiếp theo sẽ đánh giá hiệu quả của các liều lượng khác nhau của phân tử và liệu nó có thể ngăn chặn vi rút xâm nhập vào tế bào ngay từ đầu hay không, theo tuyên bố từ Đại học Bang Sao Paulo (Unesp), cũng liên quan đến nghiên cứu.

Họ hy vọng sẽ thử nghiệm phân tử này trong tế bào người nhưng chưa đưa ra mốc thời gian cụ thể.

Jararacussu là một trong những loài rắn lớn nhất ở Brazil, dài tới 6 feet (2 mét), sống ở vùng ven biển Đại Tây Dương và cũng xuất hiện ở Bolivia, Paraguay, Argentina.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng gặp mặt tri ân những người làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ
2 giờ trước Theo dòng thời sự
Sáng 17.4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự cuộc gặp mặt với các chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Phân tử trong nọc độc rắn có khả năng ức chế sự nhân lên của coronavirus