Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và người đồng cấp Iran Hassan Rouhani nhất trí tìm kiếm những điều kiện để nối lại đàm phán về vấn đề hạt nhân trước ngày 15.7.

Pháp, Iran nỗ lực khôi phục đối thoại cứu thỏa thuận hạt nhân

Nguyễn Cẩm Bình - 0901321282 - 060113793980 | 07/07/2019, 09:44

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và người đồng cấp Iran Hassan Rouhani nhất trí tìm kiếm những điều kiện để nối lại đàm phán về vấn đề hạt nhân trước ngày 15.7.

Thông tin trên do văn phòng Tổng thống Pháp đưa ra. Họ còn cho biết ông Macron quyết tâm tham gia quá trình giảm căng thẳng bằng cách duy trì liên lạc với giới chức Tehran cùng các bên liên quan.

Nhưng song song đó nhà lãnh đạo Paris một lần nữa bày tỏ quan ngại đối với nguy cơ thỏa thuận hạt nhân 2015 bị suy yếu, đồng thời khuyến cáo việc phá bỏ điều khoản trong thỏa thuận phải hứng chịu hậu quả.

Iran vào đầu tháng 7 vừa thông báo trữ lượng uranium làm giàu ở mức thấp của nước này đã vượt qua giới hạn 300kg do thỏa thuận hạt nhân 2015 đặt ra. Một nguồn tin mới đây tiết lộ chính quyền Tehran chuẩn bị công bố quyết định nâng mức làm giàu uranium từ 3,67% (theo thỏa thuận) lên 5%.

Nhiều nhà ngoại giao châu Âu trước đó từng cảnh báo bất cứ hành động vi phạm nào nữa sẽ kích hoạt một cơ chế giải quyết tranh chấp có thể dẫn đến kết quả tái áp đặt trừng phạt Liên Hợp Quốc.

Căng thẳng giữa Iran với phương Tây không ngừng leo thang kể từ lúc Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân. Hàng loạt sự kiện gần đây - bao gồm động thái phá bỏ điềukhoản thỏa thuận của Iran, Mỹ trừng phạt lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei, Anh bắt giữ tàu dầu Iran – khiến tình hình thêm nghiêm trọng.

Cẩm Bình (theo Reuters)
Bài liên quan
Tài sản số “vàng thau lẫn lộn”, cần khung pháp lý
Ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Chứng khoán SSI cho rằng tài sản số có nhiều cơ hội nhưng cũng có rất nhiều rủi ro như pháp lý, cơ chế quản lý ngoại hối và lừa đảo. Thị trường càng nhiều cơ hội thì càng nhiều lừa đảo, vàng thau lẫn lộn.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Ba kịch bản về lạm phát năm 2024
Ba kịch bản lạm phát năm 2024 tương ứng với CPI bình quân năm lần lượt là 3,8%, 4,2% và 4,5%.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Pháp, Iran nỗ lực khôi phục đối thoại cứu thỏa thuận hạt nhân