Tàu cá Trung Quốc vốn có thể tránh va chạm với tàu Philippines nhưng đã không làm vậy, và còn quá đáng hơn khi quyết định bỏ chạy.

Philippines ra kết luận điều tra vụ đâm tàu cá gần bãi Cỏ Rong

Nguyễn Cẩm Bình - 0901321282 - 060113793980 | 06/07/2019, 18:55

Tàu cá Trung Quốc vốn có thể tránh va chạm với tàu Philippines nhưng đã không làm vậy, và còn quá đáng hơn khi quyết định bỏ chạy.

Đây là nội dung bản báo cáo điều tra của lực lượng bảo vệ bờ biển và Cơ quan Ngành hàng hải Philippines đệ trình lên Tổng thống Rodrigo Duterte.

Báo cáo xác định chiếc Gem-Ver (Philippines) lúc đó bật đến 2 hệ thống đèn bao gồm cả đèn trắng ở đuôi tàu. Tầm nhìn vào thời điểm đó rất rõ, biển lặng, thời tiết tốt.

Tàu Việt Mao Tân Ngư 42212 (Trung Quốc) nhiều khả năng quan sát thấy Gem-Ver tuy nhiên lại chẳng thực hiện hành động thích hợp gì để tránh rủi ro va chạm.

“Với hành động chạy lùi lại, dừng cách Gem-Ver khoảng 50m và đèn câu hải sản bật sáng, Việt Mao Tân Ngư có thể biết về tình huống vừa xảy ra, vậy mà không hỗ trợ tàu gặp nạn”, báo cáo viết.

Dù chỉ trích Việt Mao Tân Ngư vi phạm luật hàng hải do rời đi thay vì giúp đỡ, nhưng báo cáo không xác định vụ va chạm là cố ý, đồng thời từ chối đề nghị Trung Quốc chịu trách nhiệm. Theo báo cáo thì Gem-Ver cũng phạm lỗi không cắt cử người quan sát lúc neo đậu.

Trước báo cáo trên, Ngoại trưởng Philippines Teodoro Locsin tuyên bố ông chờ lập luận từ phía Trung Quốc. Giới chức Bắc Kinh trước đó cam kết điều tra vụ việc.

Vụ va chạm gần bãi Cỏ Rong xảy ra vào nửa đêm 9.6, may mắn lúc đó có tàu cá Việt Nam ở gần cứu toàn bộ thủy thủ đoàn Gem-Ver. Thuyền trưởng Junel Insigne cáo buộc Việt Mao Tân Ngư cố tình đâm tàu của họ.

Cẩm Bình (theo Straits Times)
Bài liên quan
Lập vườn ươm để cứu san hô ở Philippines
AFP thông tin, một nhóm gồm các chuyên gia và người đam mê lặn biển đang lập vườn ươm tại địa điểm lặn nổi tiếng ở phía nam thủ đô Manila, Philippines để góp phần nhân giống, phục hồi san hô bị hư hại.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Công nghiệp bán dẫn - Việt Nam cần nắm bắt cơ hội 'nghìn năm có một'
6 giờ trước Nhịp đập khoa học
Việt Nam đang có cơ hội “nghìn năm có một” để tham gia vào chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Philippines ra kết luận điều tra vụ đâm tàu cá gần bãi Cỏ Rong