Riêng về thanh tra, kiểm tra chống chuyển giá, năm 2015 cơ quan thuế đã tiến hành thanh tra, kiểm tra được 4.751 doanh nghiệp lỗ, có dấu hiệu chuyển giá và doanh nghiệp có hoạt động giao dịch liên kết, giảm lỗ hơn 10 nghìn tỉ đồng.

Phát hiện hơn 4.700 doanh nghiệp có dấu hiệu chuyển giá, trốn thuế

Một Thế Giới | 27/02/2016, 11:23

Riêng về thanh tra, kiểm tra chống chuyển giá, năm 2015 cơ quan thuế đã tiến hành thanh tra, kiểm tra được 4.751 doanh nghiệp lỗ, có dấu hiệu chuyển giá và doanh nghiệp có hoạt động giao dịch liên kết, giảm lỗ hơn 10 nghìn tỉ đồng.

Thông tin trên được đưa ra tại Hội nghị trực tuyến triển khai công tác thuế năm 2016 vào ngày 26.2 do Tổng cục Thuế tổ chức.

Theo báo cáo của Tổng cục Thuế, năm 2015 cơ quan này đã thanh tra, kiểm tra được 79.297 doanh nghiệp, qua đó tăng thu hơn 12.350 tỉ đồng. Tổng số giảm lỗ là hơn 23.000 tỉ đồng, tăng 17% so với năm 2014; số tiền thuế nộp vào ngân sách đạt 74%.

Riêng về thanh tra, kiểm tra chống chuyển giá, năm 2015 cơ quan thuế đã tiến hành thanh tra, kiểm tra được 4.751 doanh nghiệp lỗ, có dấu hiệu chuyển giá và doanh nghiệp có hoạt động giao dịch liên kết, giảm lỗ hơn 10 nghìn tỉ đồng.

Trong số, nổi cộm là việc phanh phui Metro Cash & Carry chuyển giá trong 12 năm hoạt động tại Việt Nam, truy thu hơn 507 tỉ đồng.

Cũng theo báo cáo này, ngành thuế đã truy thu, truy hoàn và phạt 1.062,74 tỉ đồng; giảm khấu trừ là 302,91 tỉ đồng. Tổng số tiền cơ quan thuế và cơ quan công an đã xử lý thu hồi vào ngân sách nhà nước 16,89 tỉ đồng.

Đánh giá về tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác thuế năm 2015, Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn cho haynăm 2015, tổng số thu ngân sách nhà nước do cơ quan thuế quản lý đạt 806.378 tỉ đồng, bằng 110,2% dự toán (tương ứng vượt 74.778 tỉ đồng), tăng 17,7% so với thực hiện năm 2014.

Trong đó phần phấn đấu tăng thu nội địa với mức vượt 15,7% so với dự toán (tương ứng vượt 100.268 tỉ đồng) và tăng 26,2% so với thực hiện năm 2014 để kết tinh thành con số tuyệt đối 738.868 tỉ đồng, đã bù đắp đáng kể cho phần hụt thu từ dầu thô do giá giảm (tương ứng hụt 25.490 tỉ đồng), giúp cân đối và ổn định nguồn thu cho ngân sách nhà nước.

Cũng theo Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn, trong năm 2016, thu ngân sách trung ương được dự báo sẽ hụt khoảng 50 nghìn tỉ  đồng do giá dầu giảm và nguồn thu này sẽ chuyển dịch sang ngân sách địa phương (do giá đầu vào hàng hóa giảm).

“Do đó, Tổng cục Thuế cần xây dựng nhiệm vụ động viên ngân sách cho cả giai đoạn 2016-2020, bảo đảm thu nội địa đạt hơn 80% tổng thu ngân sách. Cần đôn đốc để tốc độ tăng thu nội địa ở các địa phương tương đương tốc độ tăng trưởng kinh tế cộng với tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng” – Thứ trưởng Anh Tuấn nhấn mạnh.

Trên cơ sở các ý kiến tham luận và đề xuất, kiến nghị của đại diện một số cục thuế, hội nghị thống nhất đề ra 5 nhiệm vụ trọng tâm và 18 nhóm giải pháp cụ thể cần triển khai, thực hiện trong năm 2016.

Theo đó, cần tập trung vào các giải pháp trọng tâm nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ thu đúng, thu đủ ngân sách nháà nước, đảm bảo số thu nội địa không kể dầu thô vượt tối thiểu 8% dự toán pháp lệnh được Quốc hội, Chính phủ giao.

Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô; tăng cường công tác cải cách thủ tục hành chính và tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ quá trình phát triển của doanh nghiệp.

Đẩy mạnh tiến trình cải cách hiện đại hóa công tác thuế theo đúng lộ trình được Thủ tướng Chính phủ giao; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong nội bộ ngành thuế, thực hiện tốt công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong cơ quan thuế các cấp…

Hoàng Long


Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
AI chống gian lận trong thương mại điện tử thế nào?
6 giờ trước Khoa học - công nghệ
Trong bối cảnh bảo mật thông tin đe dọa trực tiếp đến quyền lợi của người dùng, trí tuệ nhân tạo (AI) nổi lên như một giải pháp đầy tiềm năng, góp phần bảo vệ người tiêu dùng.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Phát hiện hơn 4.700 doanh nghiệp có dấu hiệu chuyển giá, trốn thuế