Hơn 40 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép bị phát hiện thuê phòng ở chung cư Florence.

Phát hiện hơn 40 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép trốn trong chung cư ở Hà Nội

P.V | 02/05/2021, 22:30

Hơn 40 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép bị phát hiện thuê phòng ở chung cư Florence.

Ông Hồ Trọng Thắng, Chủ tịch UBND phường Cầu Diễn (quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội) cho hay lực lượng chức năng đang làm việc với nhóm hơn 40 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép, thuê chung cư sống ở Hà Nội.

Theo ông Hồ Trọng Thắng, cơ quan chức năng phát hiện khoảng hơn 40 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam và thuê phòng ở chung cư Florence 28 Trần Hữu Dực (phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) chiều 2.5.

Ông Hồ Trọng Thắng nhấn mạnh số người nhập cảnh trái phép trong chung cư Florence không phải là 28 như tin đồn mà hơn 40 người.

Lực lượng y tế đã có mặt tại chung cư này để thực hiện các thủ tục phòng chống dịch COVID-19 theo quy định.

hon-40-nguoi-trung-quoc.jpg
Nơi nhóm người Trung Quốc bị bắt quả tang

Tối 3.5, Hà Nội đã đưa ra thông báo khẩn tìm người tới 5 địa điểm mà nữ nhân viên quán bar Sunny mắc COVID-19 từng ghé đến những ngày qua. Cụ thể:

1. Ngày 23.4 - 1.5: Quán bar Sunny, Khu đô thị Đồng Sơn, Phúc Yên, Vĩnh Phúc.

2. Khoảng 2 - 5 giờ sáng 25.4: Nhà hàng tại địa chỉ 373 Trần Khát Chân, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

3. Sáng 30.4: Quán cầm đồ tại 308 Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

4. Sáng 30.4: Hiệu thuốc tại số 93 đường Giải Phóng, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

5. Khoảng 15 - 17 giờ ngày 30.4: Tiệm làm móng tại địa chỉ 12 Giáp Nhị, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Người đến các địa điểm vào thời gian trên thực hiện tự cách ly sức khỏe tại nhà, liên hệ ngay với trạm y tế, trung tâm y tế trên địa bàn hoặc số điện thoại 096.9082115 – 094.9396115.

5 địa điểm trên là nữ nhân viên quán bar Sunny (Vĩnh Phúc) trú tại quận Hoàng Mai từng ghé đến những ngày qua. Nhân viên này từng tiếp xúc với nhóm chuyên gia Trung Quốc gồm 5 người, trong đó 1 người khi về nước được xác định mắc COVID-19.

Tính đến 18 giờ ngày 30.4, Hà Nội đã ghi nhận 3 ca mắc COVID-19, kết thúc chuỗi 73 ngày không có ca nhiễm trong cộng đồng.

Ngày 2.5, Hà Nội ghi nhận 2 nữ nhân viên quán bar Sunny, trú tại quận Hoàng Mai và Hai Bà Trưng, có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Hai nữ nhân viên này thường xuyên đi cùng taxi đến nơi làm việc ở Vĩnh Phúc rồi quay lại Hà Nội, sau đó về nhà trọ tại quận khác nhau.

Bài liên quan
Nữ nhân viên quán bar Sunny mắc COVID-19 liên quan chuyên gia Trung Quốc, tiếp xúc nhiều bác sĩ Bệnh viện nhi Trung ương
Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP. Hà Nội, quận Hai Bà Trưng vừa ghi nhận thêm một ca mắc COVID-19 là nhân viên quán bar Sunny (Vĩnh Phúc), liên quan chuyên gia người Trung Quốc.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Trung ương Đảng đồng ý cho ông Vương Đình Huệ thôi các chức vụ
5 giờ trước Theo dòng thời sự
Trung ương Đảng đồng ý để ông Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ: Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Phát hiện hơn 40 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép trốn trong chung cư ở Hà Nội