Quốc hội Philippines ngày 13.12 đã thông qua yêu cầu gia hạn thiết quân luật tại khu vực Mindanao thêm một năm của Tổng thống Rodrigo Duterte, nhằm tiêu diệt hoàn toàn các phần tử khủng bố Hồi giáo và phiến quân nổi dậy ở miền Nam nước này.

Philippines gia hạn thiết quân luật tại Mindanao

Cẩm Bình | 13/12/2017, 17:05

Quốc hội Philippines ngày 13.12 đã thông qua yêu cầu gia hạn thiết quân luật tại khu vực Mindanao thêm một năm của Tổng thống Rodrigo Duterte, nhằm tiêu diệt hoàn toàn các phần tử khủng bố Hồi giáo và phiến quân nổi dậy ở miền Nam nước này.

Như vậy, tình trạng thiết quân luật ở Mindanao sẽ được kéo dài đến ngày 31.12.2018, cho phép bắt giữ những phần tử nổi loạn khả nghi mà không cần qua bước luận tội. Cuộc họp chung lưỡng viện đã thông qua yêu cầu gia hạn thiết quân luật với tỷ lệ 240- 27.

Tình trạng thiết quân luật được ban bố tại tỉnh Mindanao vào ngày 23.5, thời điểm thành phố Marawi bị lực lượng gồm các phần tử khủng bố Hồi giáo và phiến quân chiếm đóng. Theo Hiến pháp Philippines năm 1987, tình trạng này có hiệu lực trong 60 ngày.

Tuy nhiên, để có thể tập trung lực lượng giải phóng Marawi, Tổng thống Duterte đã đề nghị Quốc hội gia hạn. Yêu cầu này được thông qua, tình trạng thiết quân luật kéo dài tới ngày 31.12.2017

Cuộc xung đột tại Marawi đã kết thúc sau nhiều tháng giao tranh giữa các lực lượng chính phủ và nhóm khủng bố Maute, khiến hơn 100 binh lính cùng ít nhất 47 dân thường thiệt mạng, khoảng 800 phần tử khủng bố bị tiêu diệt.

Tình trạng thiết quân luật được kéo dài tạo điều kiện cho lực lượng quân sự Philippines truy quét các phần tử khủng bố Hồi giáo và phiến quân nổi dậy ở miền Nam nước này - Ảnh: ABS-CBN

Tuy đã giải phóng được Marawi, nhưng ông Duterte cảnh báo những kẻ khủng bố và phiến quân, đặc biệt là nhóm phiến quân Maute, tẩu thoát có thể tái tập hợp lực lượng. Vì vậy, Tổng thống Philippines ngày 11.12 đã đưa ra đề nghị tiếp tục duy trì thiết quân luật.

Nhiều nghị sĩ đối lập cho rằng duy trì tình trạng thiết quân luật là bất hợp pháp vì thành phố Marawi đã được giải phóng. Họ lo ngại thiết quân luật sẽ bị ông Duterte lạm dụng để lập nên chế độ độc tài.

Tuy nhiên, phía nội các chính quyền Duterte đã phủ nhận cáo buộc này. Ông Salvador Medialdea, thư ký văn phòng Tổng thống, cho biết: “Chúng tôi không yêu cầu thiết quân luật vô thời hạn. Cái chúng tôi theo đuổi là hòa bình vô thời hạn”.

Cẩm Bình (theo Channel News Asia)
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Những chuyến xe nghĩa tình mang nước sạch đến vùng hạn mặn ĐBSCL
một giờ trước Bảo vệ môi trường
Hiện nay, Sóc Trăng, Bến Tre, Tiền Giang là những vùng bị nhiễm mặn nặng và có nhiều hộ dân đang “khát nước”. Hàng ngày, những chuyến xe hay sà lan chở nước đã được các nhà hảo tâm tổ chức chở khẩn cấp đến cứu trợ cho bà con.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Philippines gia hạn thiết quân luật tại Mindanao