Ngày 13.12, hàng chục ngàn binh sĩ, công chức và học sinh Trung Quốc đã tập trung tại thành phố Nam Kinh để tham gia lễ kỉ niệm 80 năm sự kiện “Thảm sát Nam Kinh” xảy ra (1937-2017). Ông Du Chính Thanh, Chủ tịch Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc (Chính hiệp), trong lễ kỉ niệm khẳng định Trung Quốc và Nhật Bản sẽ “tiến về phía trước” và làm sâu sắc thêm quan hệ song phương.

80 năm Thảm sát Nam Kinh: TQ kêu gọi hợp tác với Nhật

Cẩm Bình | 13/12/2017, 17:04

Ngày 13.12, hàng chục ngàn binh sĩ, công chức và học sinh Trung Quốc đã tập trung tại thành phố Nam Kinh để tham gia lễ kỉ niệm 80 năm sự kiện “Thảm sát Nam Kinh” xảy ra (1937-2017). Ông Du Chính Thanh, Chủ tịch Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc (Chính hiệp), trong lễ kỉ niệm khẳng định Trung Quốc và Nhật Bản sẽ “tiến về phía trước” và làm sâu sắc thêm quan hệ song phương.

Lễ kỉ niệm diễn ra tại khu tưởng niệm nạn nhân của vụ thảm sát Nam Kinh, những người tham gia mặc trang phục đen và đeo hoa trắng. Nhiều lãnh đạo Đảng Cộng sản và chính phủ Trung Quốc đã đến tham gia lễ kỉ niệm, trong đó có cả Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Tuy nhiên, ông Tập không phát biểu mà nhường nhiệm vụ này cho ông Du Chính Thanh, Chủ tịch Chính hiệp.

Phát biểu tại lễ kỉ niệm, ông Du cho biết Trung Quốc và Nhật Bản là hai nước láng giềng có liên hệ về mặt lịch sử sâu sắc. Tuy Trung Quốc không bao giờ quên “thảm họa gây ra bởi quân phiệt Nhật”, nhưng ông khẳng định nước này sẽ tiếp tục tăng cường quan hệ với tất cả các nước láng giềng, kể cả Nhật Bản trên cơ sở thân thiện và chân thành.

Ông Du Chính Thanh phát biểu tại lễ kỉ niệm - Ảnh: CCTV

“Trung Quốc và Nhật Bản phải hành động trên cơ sở lợi ích cơ bản của nhân dân hai nước, hợp tác đúng theo định hướng hòa bình và thân thiện, xem lịch sử là một tấm gương, đối mặt với tương lai và truyền tình hữu nghị qua nhiều thế hệ”, ông Du phát biểu.

Sau bài phát biểu, chuông hòa bình đã được đánh lên. Hàng ngàn con bồ câu biểu tượng cho hòa bình được thả.

Theo thống kê từ phía Trung Quốc, trong 6 tuần kể từ khi quân đội Nhật chiếm được Nam Kinh vào ngày 13.12.1937, đã có 300.000 thường dân và binh sĩ Trung Quốc bị giết hại bằng nhiều hình thức. Đây luôn là vấn đề gây nhức nhối trong quan hệ Trung-Nhật.

Bắt đầu từ năm 2014, Trung Quốc chính thức tổ chức lễ kỉ niệm sự kiện “Thảm sát Nam Kinh”. Chủ tịch Tập năm đó đã có bài phát biểu.

Chủ tịch Tập không phát biểu trong lễ kỉ niệm năm nay - Ảnh: CCTV

Ông Mitsuyuki Kagami, giáo sư nghiên cứu Trung Quốc tại đai học Aichi, cho biết: “Ông Tập không thể tránh được những hoạt động chống Nhật, vì chủ nghĩa dân tộc là một trong những nguồn sức mạnh cho quyền lực của ông. Nhưng thực sự trong lòng ông hy vọng cải thiện quan hệ với Nhật Bản”.

Cẩm Bình (theo Tân Hoa Xã, Reuters, Sina)
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kiến tạo một xã hội tôn trọng khoa học và tư duy sáng tạo
một giờ trước Khoa học - công nghệ
Theo Bộ trưởng Bộ KH-CN, các hoạt động chào mừng Ngày KH-CN Việt Nam trong thời gian qua đã khơi dậy, truyền cảm hứng và khát vọng sáng tạo trong cộng đồng; hình thành văn hóa đổi mới sáng tạo, nuôi dưỡng tình yêu khoa học trong giới trẻ, góp phần kiến tạo một xã hội tôn trọng khoa học và tư duy sáng tạo.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
80 năm Thảm sát Nam Kinh: TQ kêu gọi hợp tác với Nhật