Philippines lên án "bằng những lời lẽ mạnh mẽ nhất" với hành động của ba tàu cảnh sát biển Trung Quốc vì đã chặn và sử dụng vòi rồng tấn công hai tàu tiếp tế của quốc gia Đông Nam Á trên đường đến đảo san hô ở Biển Đông.

Philippines lên án cảnh sát biển Trung Quốc vì tấn công 2 tàu tiếp tế lương thực ở Biển Đông

Sơn Vân | 18/11/2021, 09:00

Philippines lên án "bằng những lời lẽ mạnh mẽ nhất" với hành động của ba tàu cảnh sát biển Trung Quốc vì đã chặn và sử dụng vòi rồng tấn công hai tàu tiếp tế của quốc gia Đông Nam Á trên đường đến đảo san hô ở Biển Đông.

Leodoro Locsin - Bộ trưởng Ngoại giao Philippines cho biết thông tin này hôm 18.11.

Nhà ngoại giao hàng đầu Philippines - Teodoro Locsin nói không có ai bị thương trong sự cố ngày 16.11 tại bãi cạn Second Thomas (Cỏ Mây) nhưng hai tàu của Philippines, đang vận chuyển lương thực cho các quân nhân đóng tại đây, đã phải hủy bỏ nhiệm vụ.

Ông Teodoro Locsin nói: “Các hành động của cảnh sát biển Trung Quốc là bất hợp pháp", đồng thời nhắc nhở Trung Quốc rằng một tàu công cộng thuộc phạm vi điều chỉnh của Hiệp ước phòng thủ chung giữa Philippines và Mỹ.

Teodoro Locsin cho biết ông đã chuyển "những lời lẽ mạnh mẽ nhất" tới Đại sứ Trung Quốc tại Manila thể hiện "sự phẫn nộ, lên án và phản đối của chúng tôi với vụ việc".

Ông Teodoro Locsin cảnh báo việc Trung Quốc "không thực hiện tự kiềm chế”, “đe dọa mối quan hệ đặc biệt" giữa hai nước.

"Trung Quốc không có quyền thực thi pháp luật trong và xung quanh các khu vực này. Họ phải chú ý và lùi bước", ông tuyên bố.

philippines-len-an-canh-sat-bien-trung-quoc.jpg
BRP Sierra Madre, con tàu vận tải có vỏ bọc của Thủy quân lục chiến Philippines ở Biển Đông

Philippines coi bãi Cỏ Mây, nằm cách vùng Palawan của Philippines 105 hải lý (195 km) về phía tây nam, nằm trong vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của nước này. Thế nhưng, Trung Quốc nói rằng rạn san hô này là một phần lãnh thổ của họ, nhưng phán quyết năm 2016 của Tòa Trọng tài Thường trực ở La Hay (Hà Lan) lại có lợi cho Philippines.

Trên thực tế, bãi Cỏ Mây là rạn san hô thuộc cụm Bình Nguyên của quần đảo Trường Sa, thuộc chủ quyền Việt Nam. Bãi này nằm về phía đông nam của đá Vành Khăn, cũng thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam.

Đại sứ quán Trung Quốc tại Manila chưa bình luận về vụ việc này.

Bài liên quan
Lập vườn ươm để cứu san hô ở Philippines
AFP thông tin, một nhóm gồm các chuyên gia và người đam mê lặn biển đang lập vườn ươm tại địa điểm lặn nổi tiếng ở phía nam thủ đô Manila, Philippines để góp phần nhân giống, phục hồi san hô bị hư hại.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kênh đào Phù Nam - Techo sẽ làm tăng tình trạng hạn mặn ở ĐBSCL
1 giờ trước Bảo vệ môi trường
Ngày 23.4, tại TP.Cần Thơ, Ủy hội Sông Mê Kông quốc tế (MRCS) tổ chức hội nghị tham vấn về đề xuất dự án kênh đào Phù Nam - Techo (Campuchia) nhằm thông tin về dự án cũng như các phản hồi, hành động của Ủy hội.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Philippines lên án cảnh sát biển Trung Quốc vì tấn công 2 tàu tiếp tế lương thực ở Biển Đông