Hãng thông tấn Philippines Information Agency (PIA) ngày 29.1 đưa tin, Tổng thống Ferdinand Marcos Jr vừa thông qua chương trình hoàn thuế giá trị gia tăng cho du khách nước ngoài.

Philippines sẽ hoàn thuế cho khách du lịch nước ngoài

Cẩm Bình | 29/01/2023, 12:06

Hãng thông tấn Philippines Information Agency (PIA) ngày 29.1 đưa tin, Tổng thống Ferdinand Marcos Jr vừa thông qua chương trình hoàn thuế giá trị gia tăng cho du khách nước ngoài.

Ông sẽ ban hành sắc lệnh hành pháp về việc thực thi chương trình hoàn thuế vào năm 2024. Nhà lãnh đạo Philippines cũng chấp thuận triển khai thị thực điện tử ngay trong năm nay (ưu tiên khách Trung Quốc và Ấn Độ), đồng thời, loại bỏ yêu cầu nhập cảnh mang tên One Health Pass để đơn giản hóa quy trình nhập cảnh cho du khách.

Theo văn phòng Tổng thống, loạt động thái trên nhằm mục đích thúc đẩy hơn nữa ngành du lịch trong nước cũng như cải thiện hoạt động và cơ sở hạ tầng sân bay.

phil.jpg
Philippines nỗ lực thu hút khách du lịch - Ảnh: Reuters

Chương trình hoàn thuế do nhóm cố vấn PSAC (quy tụ chuyên gia và nhân vật đầu ngành của nhiều lĩnh vực) đề xuất. Nhóm còn đang phát triển một ứng dụng điện thoại tên e-Travel tích hợp tất cả thông tin về nhập cư, hải quan, y tế và kiểm dịch.

Ứng dụng e-Travel có thể ra mắt ngay trong tháng 1 hoặc sang tháng 2, đang được sửa đổi để dễ dàng nhập dữ liệu. Cơ sở dữ liệu của ứng dụng cũng sẽ có cả thông tin điểm đến, phương tiện di chuyển, khách sạn, tình trạng giao thông. Du khách có thể điền thông tin trước khi lên máy bay hoặc lúc đang di chuyển.

Từ tháng 2 đến 12.2022, Philippines đón 2,65 triệu khách – cao hơn năm 2021 (163.879) nhưng vẫn thấp hơn nhiều so với mức trước đại dịch là 8,26 triệu.

Bộ Du lịch Philippines đặt mục tiêu đón 4,8 triệu khách trong năm 2023, thu về gần 5 tỉ USD.

Bài liên quan
Việt Nam lên tiếng sau tranh cãi giữa Philippines và Trung Quốc về Biển Đông
Việt Nam bác bỏ mọi yêu sách trái luật pháp quốc tế ở Biển Đông, sau khi Trung Quốc và Philippines tranh cãi về cái gọi là "quyền lịch sử" tại khu vực.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Ba kịch bản về lạm phát năm 2024
Ba kịch bản lạm phát năm 2024 tương ứng với CPI bình quân năm lần lượt là 3,8%, 4,2% và 4,5%.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Philippines sẽ hoàn thuế cho khách du lịch nước ngoài