Sáng 22.12, danh sách đề cử rút gọn của Oscar 2022 đã được công bố. Tác phẩm "Bố già" của Trấn Thành (Việt Nam) đã trượt đề cử “Phim quốc tế xuất sắc”.

Phim 'Bố già' của Trấn Thành trượt đề cử Oscar 2022

Đan Thuỳ | 22/12/2021, 12:04

Sáng 22.12, danh sách đề cử rút gọn của Oscar 2022 đã được công bố. Tác phẩm "Bố già" của Trấn Thành (Việt Nam) đã trượt đề cử “Phim quốc tế xuất sắc”.

Theo đó, Oscar 2022 đã công bố danh sách đề cử rút gọn của 10 hạng mục. "Phim quốc tế" có sự cạnh tranh của các phim Great freedom (Áo), Playground (Bỉ), Flee (Đan Mạch), Compartment No.6 (Phần Lan), The hand of god (Italy)... Đề cử "Nhạc phim" gồm các ca khúc trong phim King Richard (Beyoncé), No time do die (Billie Eilish)...

Hạng mục "Âm thanh" gồm các phim A quiet place 2, Spider-Man: No way home, West side story... "Hiệu ứng hình ảnh" gồm các phim Black Widow, Eternals, Free Guy, Godzilla vs. Kong, The Matrix resurrections, No time to die, Shang-Chi, Spider-Man 3... Đề cử chính thức sẽ được Viện Hàn lâm khoa học và nghệ thuật điện ảnh Mỹ công bố ngày 8.2.2022.

Tác phẩm Bố già của Trấn Thành đã không may mắn khi trượt đề cử “Phim quốc tế xuất sắc”. Trước đó, Bố già nằm trong 93 phim cạnh tranh ở hạng mục này khi được Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch đề cử đại diện Việt Nam dự Oscar 2022.

Bố già ra mắt năm 2020, được phát triển từ bản web drama cùng tên, do Trấn Thành sản xuất. Bộ phim xoay quanh cuộc sống mưu sinh của ông Sang (Trấn Thành đóng) làm nghề chở hàng thuê. Cả cuộc đời, ông Sang luôn sống giản dị, nghĩ đến người khác, nhường nhịn anh chị em và yêu thương con cái hết mực.

bo-gia-2-163488824697368086029.jpeg

Lễ trao giải Oscar lần thứ 94 do Viện Hàn lâm khoa học và nghệ thuật điện ảnh tổ chức nhằm vinh danh các tác phẩm điện ảnh xuất sắc nhất được công chiếu bắt đầu từ tháng 3.2021 đến đầu năm 2022, và dự kiến diễn ra tại Nhà hát Dolby ở Hollywood, TP.Los Angeles, bang California vào ngày 27.3.2022.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng dự lễ khởi công cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng
4 giờ trước Sự kiện
Sáng 21.4, tại huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Phim 'Bố già' của Trấn Thành trượt đề cử Oscar 2022