Nhân chuyến về công tác tại tỉnh Bến Tre, chiều 13.4, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã đến thăm, tặng quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại xã Định Thủy, huyện Mỏ Cày Nam (Bến Tre) - quê hương của “cái nôi” Đồng khởi 1960.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thăm, tặng quà tại Bến Tre

Mỹ Tho | 13/04/2023, 20:33

Nhân chuyến về công tác tại tỉnh Bến Tre, chiều 13.4, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã đến thăm, tặng quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại xã Định Thủy, huyện Mỏ Cày Nam (Bến Tre) - quê hương của “cái nôi” Đồng khởi 1960.

 Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã ân cần thăm hỏi về cuộc sống, sinh hoạt của người dân địa phương; bày tỏ niềm vui mừng khi chứng kiến quê hương xứ dừa ngày càng phát triển.

z4262001095549_aa25d7657028399bd007e96a075859b7(1).jpg
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thăm Khu di tích Đồng Khởi Bến Tre - Ảnh: Mỹ Tho

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân động viên cán bộ và nhân dân Bến Tre nói chung và huyện Mỏ Cày Nam nói riêng hãy tiếp tục phát huy truyền thống Anh hùng của vùng quê cách mạng, “cái nôi” Đồng Khởi năm xưa, trong lao động sản xuất, kiến thiết quê hương ngày càng giàu đẹp.

Dịp này, Phó Chủ tịch nước đã trao tặng 50 phần quà cho các hộ nghèo, gia đình có công cách mạng, 200 phần quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn và 10 căn nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách ở huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre.

z4262001522569_34d9708ceb0c5a3557a023e33dcab08d.jpg
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thắp hương tại đền thờ anh hùng liệt sĩ xã Định Thủy - Ảnh: Mỹ Tho

Cũng chiều nay, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã đến thăm Khu di tích Đồng Khởi Bến Tre tại trung tâm xã Định Thủy. Tại tượng Đài liệt sĩ, Phó Chủ tịch nước đã đặt vòng hoa, thắp hương tưởng niệm đến các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh cho Tổ quốc.

z4262003017521_bed5ee4d1615a88ee9f54f045f4f98a6.jpg
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thăm hỏi gia đình chính sách - Ảnh: Mỹ Tho

Xã Định Thủy thuộc huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre được xem là cái “nôi” của phong trào Đồng Khởi lịch sử. Tại đây, vào ngày 17.1.1960, dưới sự chỉ huy, lãnh đạo trực tiếp của nữ tướng Nguyễn Thị Định, quân và dân xã Định Thủy đã nổi dậy, nổ phát súng đầu tiên, mở màn cho phong trào Đồng Khởi lan rộng khắp miền Nam.

z4262003014355_6885aae49e9df7d8b3af3c1cdb4225d7.jpg
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao quà cho hộ nghèo, gia đình chính sách - Ảnh: Mỹ Tho

Khu di tích Đồng Khởi Bến Tre được xây dựng và hoàn thành vào năm 2000, trong khuôn viên với tổng diện tích hơn 4.600m2. Tại đây có nhà truyền thống với nhiều phòng ốc trưng bày những hình ảnh, hiện vật, di vật liên quan đến cuộc Đồng Khởi lịch sử 1960 và quá trình đấu tranh cách mạng vẻ vang của quân và dân huyện Mỏ Cày nói riêng và tỉnh Bến Tre nói chung.

z4262003020824_b874722deeb0ca750c132ce0960c0762.jpg
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao tặng quà cho học sinh nghèo, học giỏi - Ảnh: Mỹ Tho

Khu di tích Đồng Khởi Bến Tre được Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch) công nhận là Di tích lịch sử – văn hóa cấp Quốc gia vào năm 1993 và được công nhận là Di tích Quốc gia đặc biệt vào năm 2017. Nơi đây đã trở thành địa chỉ đỏ để tỉnh Bến Tre giáo dục truyền thống yêu nước, tinh thần chiến đấu kiên cường, bất khuất của các cha anh đi trước đối với các thế hệ trẻ hôm nay và mai sau.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng: Đa dạng hóa loại hình và nguồn lực cho đào tạo nhân lực bán dẫn
10 giờ trước Nhịp đập khoa học
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp bán dẫn là "đột phá của đột phá" trong đào tạo nhân lực chất lượng cao.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thăm, tặng quà tại Bến Tre