Phó thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo khẩn trương kiểm tra làm rõ "Nghi vấn quỹ đen ở Cục Đường thủy nội địa Việt Nam".

Phó thủ tướng yêu cầu làm rõ nghi vấn ‘quỹ đen’ tại Cục Đường thủy

Trí Lâm | 10/08/2018, 18:01

Phó thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo khẩn trương kiểm tra làm rõ "Nghi vấn quỹ đen ở Cục Đường thủy nội địa Việt Nam".

Liên quan đến thông tin báo chí nêu về nghi vấn quỹ đen ở Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, phản ánh việc để được thi công những gói thầu do Cục Đường thủy nội địa Việt Nam làm chủ đầu tư, những công ty trúng thầu phải trích nộp một phần tiền trở lại cho chủ đầu tư với tỷ lệ nhất định trên giá trị trúng thầu khoảng từ 5% đến 20%, Phó thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã yêu cầu Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo khẩn trương kiểm tra làm rõ nội dung phản ánh trên của báo điện tử Pháp luật, xử lý nghiêm sai phạm nếu có, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 1.9.2018.

Cục trưởng Cục Đường thủy nội địa Hoàng Hồng Giang cho biết cơ quan này đã họp và quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Vũ Mạnh Hùng (quyền Trưởng phòng KH-ĐT) và ông Nguyễn Xuân Hồng (nhân viên Phòng KH-ĐT), trong thời hạn 15 ngày.

Trong thời gian này, hai ông Vũ Mạnh Hùng và Nguyễn Xuân Hồng phải viết giải trình liên quan đến nghi vấn chia chác tiền tỉ ngày 7.2.

Ông Hoàng Hồng Giang cho biết liên quan đến ông Phạm Văn Thông, trước năm 2016 là cán bộcủa Cục (nguyên Giám đốc BQL dự án của Cục), nhưng từ tháng 5.2017 thì chuyển về Ban QLDA trực thuộc Bộ GTVT, vì vậy ông Thông không thuộc thẩm quyền của Cục xử lý.

Trước đó, báo Pháp luật TP.HCM có bài điều tra cho thấy có nghi vấn về việc các công ty trúng thầu những dự án do Cục Đường thủy nội địa làm chủ đầu tư phải nộp 6%-20%/giá trị trúng thầu vào một “quỹ đen”. Số tiền này được sử dụng vào nhiều việc khác nhau. Trong tài liệu về “buổi chia chác tiền tỉ” mà phóng viên thu thập được có liên quan đến các ông Vũ Mạnh Hùng, Nguyễn Xuân Hồng và Phạm Văn Thông.

Lam Thanh
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Ba kịch bản về lạm phát năm 2024
Ba kịch bản lạm phát năm 2024 tương ứng với CPI bình quân năm lần lượt là 3,8%, 4,2% và 4,5%.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Phó thủ tướng yêu cầu làm rõ nghi vấn ‘quỹ đen’ tại Cục Đường thủy