Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình vừa có công điện về việc khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng tại TP.HCM làm 2 người chết và nhiều người bị thương.

Phó thủ tướng yêu cầu xử nghiêm cá nhân gây tai nạn giao thông tại TP.HCM

Trí Lâm | 24/07/2017, 09:54

Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình vừa có công điện về việc khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng tại TP.HCM làm 2 người chết và nhiều người bị thương.

Theo đó, Phó thủ tướng Trương Hòa Bình, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia đã gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân tử vong, động viên, thăm hỏi các nạn nhân bị thương.

Phó thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND kiêm Trưởng ban An toàn giao thông TP.HCM khẩn trương chỉ đạo ngành y tế thành phố tập trung lực lượng y, bác sĩ, thuốc men, thiết bị y tế phục vụ công tác cứu chữa các nạn nhân vụ tai nạn để giảm thiểu thiệt hại về người.

Yêu cầu các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với cá nhân gây ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng này.

Phó thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND TP.HCM chỉ đạo Sở Giao thông Vận tải thành phố phối hợp với Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bình Dương và Tổng cục Đường bộ Việt Nam kiểm tra hồ sơ của lái xe gây tai nạn, rà soát quá trình học và sát hạch cấp giấy phép lái xe cho ông Trần Văn Trung Chánh, xử lý nghiêm nếu phát hiện vi phạm; tăng cường quản lý và kiểm tra công tác đào tạo sát hạch cấp bằng lái trên địa bàn.

Đặc biệt, các lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật giao thông, nhất là các lỗi là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn.

Trước đó, vào lúc 19 giờ 40 phút ngày 22.7, tại trước nhà số 5/75, đường Hà Huy Giáp, gần giao lộ Hà Huy Giáp và Tô Ngọc Vân, khu phố 1, phường Thạnh Lộc, quận 12, TP.HCM, đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng.

Xe ô tô biển kiểm soát 61A-388.07 do Trần Văn Trung Chánh (sinh năm 1969, trú tại số 204, tổ 3, khu phố Khánh Lộc, phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) điều khiển đã lấn sang phần đường ngược lại và va chạm trực diện với 3 xe mô tô đi cùng chiều. Sau đó xe ô tô này tiếp tục đi ngược chiều về trước và lần lượt va chạmvào các xe đang lưu thông hướng ngược lại và nhiều phương tiện đang đỗ chờ đèn đỏ.

Vụ tai nạn đã làm 2 người chết và nhiều người bị thương. Nguyên nhân ban đầu cho thấy lái xe Trần Văn Trung Chánh điều khiển xe ô tôlưu thông không đúng phần đường quy định, không kiểm soát tốc độ và tay lái gây tai nạn đặc biệt nghiêm trọng.

Hoài Phong
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để thiếu điện trong bất cứ trường hợp nào
Với mục tiêu không để thiếu điện trong bất cứ trường hợp nào, Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành, cơ quan chủ động đánh giá, dự báo sát tình hình; xây dựng các phương án, kể cả phương án xấu nhất.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Phó thủ tướng yêu cầu xử nghiêm cá nhân gây tai nạn giao thông tại TP.HCM