Là điểm có mật độ dân cư cao bậc nhất TP.HCM nhưng Phú Nhuận lại ghi nhận số ca khá thấp so với mặt bằng của Thành phố, đặc biệt là so với Bình Tân hay Bình Chánh.

Phú Nhuận, Cần Giờ và Củ Chi là điểm xanh của TP.HCM trong dịch COVID-19

Anh Tú | 24/07/2021, 16:47

Là điểm có mật độ dân cư cao bậc nhất TP.HCM nhưng Phú Nhuận lại ghi nhận số ca khá thấp so với mặt bằng của Thành phố, đặc biệt là so với Bình Tân hay Bình Chánh.

Tính đến giờ bản tin được xuất bản, TP.HCM đã ghi nhận 52.544 ca nhiễm từ đầu đợt dịch thứ 4 và các quận huyện cùng TP. Thủ Đức đều có ca nhiễm.

Nhiều nhất hiện giờ là quận Bình Tân với 5.970 ca nhiễm tiếp theo là huyện Bình Chánh 5.873 ca, Quận 7 có 4.619 ca, Quận 8 có 3.951; TP Thủ Đức có 3.168.

Các quận huyện có từ 2.000 đến 3.000 ca là huyện Hóc Môn có 2.472 ca, Quận 10 có 2.198 ca, Quận 4 có 2.128 ca, Quận 1 có 2.110 ca, Quận 12 có 2.000 ca

Các quận huyện có 1.000 đến 2.000 ca là quận Bình Thạnh có 1.913 ca, Quận 6 có 1.839 ca, quận Tân Bình có 1.796 ca, quận Gò Vấp có 1780 ca, Quận 3 có 1.574 ca, quận Tân Phú có 1.432 ca, huyện Nhà Bè có 1.425 ca, Quận 11 có 1.403 ca, Quận 5 có 1.053 ca.

bando-tphcm.jpg
Sơ đồ mới TPHCM năm 2021: 1;3–8;10-12: Các quận đánh số (số thứ tự tương ứng); 2: Thành phố Thủ Đức; 13: Bình Thạnh; 14: Bình Tân; 15: Gò Vấp; 16: Phú Nhuận; 17: Tân Bình; 18: Tân Phú.

Các quận huyện có dưới 1.000 ca là huyện Củ Chi có 988 ca, quận Phú Nhuận có 576 ca và thấp nhất là huyện Cần Giờ với 201 ca.

Việc Cần Giờ ít ca nhất không có gì bất ngờ khi huyện này có diện tích lớn nhất và dân số ít nhất. Trong khi đó, Phú Nhuận là bất ngờ khi chỉ có 576 ca cho dù có dân số và diện tích tương đương Quận 4, đang ghi nhận 2.128 ca. Phú Nhuận khoảng 180.000 dân ở diện tích khoảng gần 5 cây số vuông còn Quận 4 hơn 200.000 dân trên diện tích hơn 4 cây số vuông. Hơn nữa, Phú Nhuận tiếp giáp với các quận huyện khác trong khi Quận 4 hay huyện Nhà Bè có kênh rạch làm ranh giới tự nhiên, dễ dàng quản lý hơn. 

Nhà Bè cũng có dân số tương đương với quận Phú Nhuận nhưng diện tích lớn hơn 20 lần tức là mật độ dân cư thưa hơn nhưng có số ca COVID-19 là 1.425 ca. 

Chúng ta không biết vì sao quận Phú Nhuận giữa thành phố lại có số ca thấp vậy. Nhưng điều đó có thể gợi ý điều gì đó để TP.HCM nhìn vào và tìm cách thành lập các khu xanh.

tphcm.jpg
Ảnh chụp màn hình từ ứng dụng VTC Now
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Công nghiệp bán dẫn - Việt Nam cần nắm bắt cơ hội 'nghìn năm có một'
8 giờ trước Nhịp đập khoa học
Việt Nam đang có cơ hội “nghìn năm có một” để tham gia vào chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Phú Nhuận, Cần Giờ và Củ Chi là điểm xanh của TP.HCM trong dịch COVID-19