Ngoài tỉnh quê hương Pác Bó, Việt Nam còn 4 tỉnh khác đã sạch bóng COVID-19. Và các tỉnh này đều khá gần nhau.

5 tỉnh sạch bóng COVID-19 ở nước ta

Anh Tú | 24/07/2021, 15:45

Ngoài tỉnh quê hương Pác Bó, Việt Nam còn 4 tỉnh khác đã sạch bóng COVID-19. Và các tỉnh này đều khá gần nhau.

Như đã đưa tin, cho đến giờ, dịch COVID-19 đã xuất hiện ở 62.63 tỉnh thành tại Việt Nam. Chỉ có duy nhất tỉnh chưa từng ghi nhận ca nhiễm nào cho đến lúc này là Cao Bằng.

Nhưng ngoài quê hương Pác Bó, Việt Nam còn 4 tỉnh khác đã sạch bóng COVID-19. Nói cách khác, đây là 4 tỉnh đã từng ghi nhận bệnh nhân nhiễm COVID-19 nhưng đã điều trị khỏi hoàn toàn.

tan-trao.jpg
Cây đa Tân Trào tại Tuyên Quang - Ảnh: Internet

Tỉnh thứ nhất là Tuyên Quang. Vùng đất Tân Trào mới ghi nhận 1 ca mắc COVID-19 trong khu cách ly tập trung của huyện Chiêm Hóa hồi giữa tháng 5. Bệnh nhân (BN) 4191 là H.T.L, sinh năm 1991, là công nhân tại Công Ty HOSIDEN, Việt Yên, Bắc Giang.

Ngày 11.5.2021 BN di chuyển từ Bắc Giang về xã Yên Nguyên, huyện Chiêm Hoá. Ngay từ khi H.T.L bị xác định là F1, ngay lập tức đã được đưa vào khu cách ly tập trung của huyện Chiêm Hóa và lấy mẫu xét nghiệm. Đến 16h ngày 16.5.2021 có kết quả dương tính với vi rút SARS-CoV-2. Ngành Y tế đã rà soát được 26 F1, 42 F2, và 61 F3 liên quan đến bệnh nhân H.T.L và không phát hiện ca nhiễm mới. BN 4191 cũng đã được chữa trị khỏi.

Yên Bái từng là điểm nóng lo ngại lây lan COVID-19 với sự xuất hiện của chuyên gia Ấn Độ trước khi đợt dịch thứ 4 bùng phát. Cụ thể, từ ngày 18.4, địa phương ghi nhận ca mắc đầu tiên là chuyên gia Ấn Độ, được cách ly tại khách sạn Như Nguyệt 2, ngay sau khi nhập cảnh (BN2786). Đến ngày 21.4, tiếp tục ghi nhận 2 ca mắc mới (BN2811, BN2812) là chuyên gia Ấn Độ cùng đoàn với bệnh nhân trên. Ngày 23.4, ghi nhận thêm 1 ca mắc mới (BN2831) trong đoàn chuyên gia Ấn Độ. Đến ngày 26.4, ghi nhận 1 ca là nhân viên khách sạn Như Nguyệt 2, lây nhiễm từ ca nhập cảnh tại khu cách ly khách sạn (BN2857). Tuy nhiên, cụm lây nhiễm ở khách sạn Như Nguyệt không lan ra ở Yên Bái. 5 trường hợp trên được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, cơ sở Đông Anh và giờ đã khỏi.

Tại Điện Biên, hôm 19.7, tỉnh tuyên bố 100% số bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn đã được chữa khỏi bệnh và ra viện. Thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Điện Biên khẳng định, trong số 58 bệnh nhân đã khỏi bệnh có 56 bệnh nhân được điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Điện Biên Phủ và 2 bệnh nhân được chuyển tuyến điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 Đông Anh. Điện Biên đã trải qua 70 ngày không có ca mắc mới.

Tỉnh Thái Nguyên giáp Hà Nội và từng ghi nhận 9 ca nhiễm từ đầu dịch nhưng cho đến lúc này, trên địa bàn tỉnh không có bệnh nhân nào phải điều trị liên quan COVID-19. Dù vậy, Thái Nguyên cũng rất đề cao cảnh giác.

Gần nhất, ngày 17.7, đã có 16 trường hợp ở Thái Nguyên tiếp xúc gần với bệnh nhân H.H.L (ở Hà Nội) tại quán trà chanh Thắng Duyên và nhà hàng Phú Tâm cùng ở xã Hồng Tiến (T.X Phổ Yên). Sáng ngày 22.7, 16 trường hợp này được đưa đi cách ly tập trung và lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm SARS-CoV-2 và rất may đều cho kết quả âm tính.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
TP.HCM khai mạc Ngày sách và văn hóa đọc năm 2024
26 phút trước Văn hóa
Ngày sách và văn hóa đọc lần thứ 3 - 2024 TP.HCM được khai mạc sáng nay 19.4.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
5 tỉnh sạch bóng COVID-19 ở nước ta