Chính quyền huyện Đông Hòa (Phú Yên) vừa bác bỏ thông tin địa phương này được công nhận là thị xã loại 3 đang lan truyền trên mạng xã hội Facebook, khẳng định là sai sự thật.

Phú Yên: Cò đất làm giả cả quyết định của bộ trưởng 'hòng' thổi giá đất

09/03/2019, 09:19

Chính quyền huyện Đông Hòa (Phú Yên) vừa bác bỏ thông tin địa phương này được công nhận là thị xã loại 3 đang lan truyền trên mạng xã hội Facebook, khẳng định là sai sự thật.

Cò đất dùng mọi thủ đoạn thổi giá đất để thu lợi - Ảnh: Internet

Những ngày qua, trên mạng xã hội Facebook lan truyền một quyết định giả mạo Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà ký về việc công nhận thị xã Đông Hòa là đô thị loại 3 trực thuộc tỉnh Phú Yên.

Tuy nhiên, qua xác minh của cơ quan chức năng huyện Đông Hòa thì đó chỉ là văn bản photoshop từ quyết định 134/QĐ-BXD ngày 4.3.2019 công nhận thị xã Sông Cầu là đô thị loại 3, bởi huyện Đông Hòa hiện chưa được công nhận đô thị loại 4. Địa phương cũng chỉ mới lập hồ sơ để đề nghị công nhận đô thị loại 4.

Vì vậy, UBND huyện Đông Hòa đề nghị cán bộ và người nhân tuyệt đối không nên tin vào văn bản lan truyền trên mạng Facebook và không chia sẻ văn bản này.

Chính quyền nhận định, mục đích của việc giả mạo văn bản trên là nhằm "thổi" giá đất của các nhóm đầu cơ đất.

Thạch Châu

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kênh đào Phù Nam - Techo sẽ làm tăng tình trạng hạn mặn ở ĐBSCL
13 giờ trước Bảo vệ môi trường
Ngày 23.4, tại TP.Cần Thơ, Ủy hội Sông Mê Kông quốc tế (MRCS) tổ chức hội nghị tham vấn về đề xuất dự án kênh đào Phù Nam - Techo (Campuchia) nhằm thông tin về dự án cũng như các phản hồi, hành động của Ủy hội.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Phú Yên: Cò đất làm giả cả quyết định của bộ trưởng 'hòng' thổi giá đất