Để sớm khắc phục hậu quả lũ lụt, khôi phục sản xuất, ổn định đời sống nhân dân, tỉnh Phú Yên đề nghị Thủ tướng Chính phủ, các bộ ngành trung ương xem xét, trợ cấp trước mắt khoảng 1.100 tấn gạo cứu đói cho khoảng 11.200 hộ dân...

Phú Yên đề nghị Thủ tướng sớm cứu đói, cấp thuốc vì bị tan hoang sau lũ

Trí Lâm | 06/11/2016, 15:26

Để sớm khắc phục hậu quả lũ lụt, khôi phục sản xuất, ổn định đời sống nhân dân, tỉnh Phú Yên đề nghị Thủ tướng Chính phủ, các bộ ngành trung ương xem xét, trợ cấp trước mắt khoảng 1.100 tấn gạo cứu đói cho khoảng 11.200 hộ dân...

Theo thống kê của UBND tỉnh Phú Yên, do ảnh hưởng bởi lũ lụt, trên địa bàn tỉnh đã có 7 người chết, 1 người mất tích;khoảng 9.680 nhà bị ngập, 18 nhà bị sập, hư hỏng; khoảng 3.700ha lúa, mía, sắn, hoa màu bị ngập và ngã đổ; hơn 10.700 con gia cầm và hơn 185 con gia súc bị chết, nước lũ cuốn trôi.

Trên địa bàn tỉnh đã có 5 thuyền bị chìm, khoảng 480ha nuôi trồng thủy sản bị ngập nước, bờ bị sạt lở và khoảng 40 tấn muối bị cuốn trôi.Khoảng 3.700m kênh mương bị sạt lở, bồi lấp và nhiều đoạn kè bị sạt lở, hư hỏng. Về giao thông, nhiều tuyến đường bị sạt lở, hư hỏng, ước thiệt hại ban đầu về giao thông là hơn 52 tỉ đồng.

Về hệ thống điện, có 3 trụ điện bị gãy đổ, 18 trạm biến áp bị ngập nước, hư hỏng gây mất điện cục bộ một số địa phương, ước thiệt hại về điện khoảng 76,5 tỉ đồng…

Cũng theo UBND tỉnh, lũ các sông trên địa bàn tỉnh đang xuống chậm và duy trì ở mức báo động cấp 2-3. Nhiều nơi trênđịa bàn tỉnh lạixảy ra mưa lớn, lượng mưa phổ biến từ 334-550,5mm. Lúc 12 giờ ngày 5.11, mực nước hồ thủy điện Sông Ba Hạ lên tới104,94m/105m, lượng nước về hồ khoảng 1.600m3/giây, xả lũ 1.600m3/giây; mực nước hồ thủy điện Krông H’Năng lên254,45m/255m, lượng nước về hồ khoảng 417m3/giây, xả lũ 410m3/giây; mực nước hồ thủy điện Sông Hinh lên208,04m/209m, lượng nước về hồ khoảng 2.000m3/giây, xả lũ 2.050m3/giây…

Để sớm khắc phục hậu quả lũ lụt, khôi phục sản xuất, ổn định đời sống nhân dân, tỉnh Phú Yên đề nghị Thủ tướng Chính phủ, các bộngành trung ương xem xét, trợ giúp trước mắt khoảng 1.100 tấn gạo cứu đói cho khoảng 11.200 hộ dân; khoảng 1.000kg Cloramine B, 30.000 viên Aquatabs, 500 lít Permethrin, 10 máy phun ULV để tiêu độc khử trùng và xử lý môi trường sau khi nước lũ rút…

Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Văn Trà cũng cho biết đã chỉ đạo các sởngành và địa phương khẩn trương khắc phục hậu quả do lũ lụt; triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn và cứu đói cho người dân vùng lũ; tổ chức thăm hỏi, động viên và trợ giúp kịp thời các trường hợp bị thiệt hại về người, nhà cửa và tài sản do lũ lụt; kiểm tra an toàn các hồ thủy lợi, khắc phục ô nhiễm môi trường, khắc phục sự cố để cấp điện…

Tại cuộc làm việc với tỉnh Phú Yên, ông Trần Quang Hoài, Ủy viên thường trực Ban Chỉ đạo trung ương về phòngchống thiên tai đề nghị tỉnh Phú Yên khẩn trương tìm kiếm những người bịmất tích, động viên và hỗ trợ kịp thời những trường hợp bị chết, thiệt hại do lũ lụt.

Ông Hoài đề nghị UBND tỉnh sớm tổng hợp và có văn bản gửi Ban Chỉ đạo trung ương, các bộ ngành trung ương và Thủ tướng Chính phủ về nhu cầu lương thực, thực phẩm phục vụ việccứu đói và thuốc men, hóa chất xử lý môi trường để Trung ương xem xét hỗ trợ kịp thời.

Ông Trần Hữu Thế, Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên cũng yêu cầu thủ trưởng các sở, ban ngành, cơ quan, đơn vị, chủ tịch UBND các địa phương tiếp tục bố trí trực ban và trực lãnh đạo theo dõi chỉ đạo, thường xuyên báo cáo tình hình mưa lũ và thiệt hại; không được lơ là, chủ quan, phải đảm bảo ổn định, an toàn cho những vùng đã di dời dân tránh lũ…

Hoàng Long
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Đấu thầu vàng miếng sáng nay, giá tham chiếu cao hơn phiên trước
một giờ trước Thị trường và chính sách
Sáng 25.4, Ngân hàng Nhà nước tổ chức đấu thầu 16.800 lượng vàng với giá tham chiếu 82,3 triệu đồng lượng.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Phú Yên đề nghị Thủ tướng sớm cứu đói, cấp thuốc vì bị tan hoang sau lũ