Tác phẩm "The Power of the Dog" do Benedict Cumberbatch đóng chính đã thắng giải "Phim chính kịch hay nhất" ở Quả cầu vàng lần 79.

Quả cầu vàng 2022 diễn ra lặng lẽ, 'The Power of the Dog' thắng giải

Đan Thuỳ | 10/01/2022, 12:37

Tác phẩm "The Power of the Dog" do Benedict Cumberbatch đóng chính đã thắng giải "Phim chính kịch hay nhất" ở Quả cầu vàng lần 79.

Lễ trao giải Quả cầu vàng 2022 đã diễn ra theo hình thức kín, không phát trực tiếp trên truyền hình, không sự kiện thảm đỏ. Kết quả giải thưởng được ban tổ chức cập nhật trực tiếp duy nhất trên website chính thức của Quả cầu vàng. 

Lễ trao giải diễn ra trong bối cảnh đơn vị tổ chức - Hiệp hội Báo chí Nước ngoài ở Hollywood (HFPA) - bị tẩy chay vì bê bối không có người da đen trong hội đồng chấm giải.

Cho đến thời điểm trước lễ trao giải, rất nhiều nghệ sĩ đã từ chối xuất hiện tại Lễ trao giải Quả cầu vàng lần thứ 79. Nhà tổ chức cũng không mời được người nổi tiếng để công bố danh sách người thắng giải. Những động thái kể trên cho thấy rõ tinh thần đoàn kết trong việc tẩy chay Quả cầu vàng của những người trong ngành công nghiệp giải trí.

golden-globes-1452744221129-crop-1452744241846.jpeg
Lễ trao giải Quả cầu vàng 2022 đã diễn ra im ắng hơn mọi năm - Ảnh: Internet

HFPA cho biết hội đã nỗ lực thay đổi và tuyển thêm 21 thành viên mới. Trong lễ trao giải, ban tổ chức giới thiệu kế hoạch 5 năm nhằm cải tổ lại hệ thống giám khảo và hỗ trợ những dự án nhằm tăng tính đa dạng sắc tộc, giới tính... ở Hollywood.

Theo  đó, The Power of the Dog thắng giải "Phim chính kịch hay nhất". Tác phẩm đánh dấu sự trở lại của đạo diễn người New Zealand Jane Campion - nổi tiếng với The Piano(1993), Holy Smoke!(1998), Bright Star (2009)... sau 12 năm không làm phim điện ảnh.

Phim dựa trên tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Thomas Savage, xoay quanh Phil Burbank, một cao bồi sống ở miền Tây nước Mỹ. Anh luôn tỏ ra gia trưởng, nam tính nhưng thực chất để che giấu bản thân. Jane Campion cũng giành giải "Đạo diễn xuất sắc".

phim-the-power-of-the-dog-the-power-of-the-dog-2021-1.jpeg
Tác phẩm The Power of the Dog - Ảnh: Internet

Diễn viên trẻ người Australia Kodi Smit-McPhee thắng giải "Nam phụ" với Power of the Dog. Anh hóa thân chàng trai trẻ sống tại miền Tây nước Mỹ. Nhân vật dần nảy sinh mối quan hệ đồng tính với một cao bồi lớn tuổi do Benedict Cumberbatch đóng.

Minh tinh Nicole Kidman nhận Quả cầu vàng lần thứ tư với giải “Nữ chính mảng điện ảnh chính kịch” cho phim Being the Ricardos.

Series Succession của HBO vượt Squid Game và thắng hạng mục "Series chính kịch xuất sắc". Loạt phim xoay quanh bốn người con trong một gia đình giàu có, tiếp quản tập đoàn của cha sau khi ông qua đời.

succession-ka-1920_0.jpeg
Series Succession - Ảnh: Internet

Ở hạng mục “Nam diễn viên phụ xuất sắc thể loại truyền hình”, diễn viên gạo cội Oh Yeong Su đã vượt qua Billy Crudup, Kieran Culkin, Mark Duplass và Brett Goldstein để giành giải Quả cầu vàng 2022.

Ông hóa thân Oh Il Nam, người chơi lớn tuổi số 001. Theo Chosun, O Yeong Su từ một gương mặt xa lạ với công chúng ngay cả ở Hàn Quốc trở thành ngôi sao thế giới sau Squid Game.

squid_game.jpeg
Diễn viên gạo cội Oh Yeong Su - Ảnh: Internet

Nam diễn viên Will Smith thắng giải “Nam chính mảng điện ảnh chính kịch”. Anh vào vai Richard Williams – cha của hai ngôi sao quần vợt Venus và Serena Williams. Smith cũng được giới phê bình đánh giá là ứng viên sáng giá của đường đua Oscar 2022.

Vai diễn trong Pose đã mang về cho nữ diễn viên Michaela Jaé Rodriguez chiến thắng ở hạng mục "Nữ diễn viên chính xuất sắc thể loại chính kịch".

Rachel Zegler, ngôi sao của West Side Story đã giành giải "Nữ diễn viên chính xuất sắc thể loại ca vũ kịch, hài kịch" với vai diễn đầu tay.

Tác phẩm Drive My Car của Nhật Bản thắng "Phim không nói tiếng Anh xuất sắc". Encanto của hãng Disney là "Phim hoạt hình hay nhất năm". Theo Variety, từ năm sau, HFPA cho phép phim hoạt hình và phim không nói tiếng Anh tranh tài các giải phim hay nhất (hạng mục chính kịch và hài/nhạc kịch).

drive-my-car-2512-1read-only-1640483829609173440886-crop-16404839192221370261443.jpeg
Tác phẩm Drive My Car - Ảnh: Internet

Jason Sudeikis lần thứ hai liên tiếp giành danh hiệu "Nam chính series hài - nhạc kịch" với vai chính trong Ted Lasso. Jeremy Strong thắng hạng mục "Nam diễn viên mảng truyền hình - chính kịch" nhờ series Succesion.

Kenneth Branagh thắng giải "Kịch bản xuất sắc" với phim Belfast. Tác phẩm cùng The Power of the Dog dẫn đầu Quả cầu vàng năm nay với 7 đề cử. 

Hai ngôi sao gạo cội Michael Keaton và Kate Winslet lần lượt chia nhau giải "Nam - nữ chính trong mảng series, limited series và phim truyền hình". Đây là giải Quả cầu vàng thứ tư trong sự nghiệp Winslet. Keaton thắng nhờ vai chính trong Dopesick.

Nhà soạn nhạc Hans Zimmer nhận Quả cầu vàng lần thứ ba với phần nhạc nền bom tấn viễn tưởng Dune. Ngôi sao nhạc pop Billie Eilish cùng anh trai Finneas O’Connell thắng giải "Ca khúc nhạc phim hay nhất" với No Time To Die.

Giải "Thành tựu trọn đời" đã được trao tặng cho nữ hoàng truyền thông Oprah Winfrey. Trong bài phát biểu nhận giải, bà hoàng truyền hình Mỹ chia sẻ: "Chúng tôi thấy các bạn, nghe các bạn và sẽ kể câu chuyện của các bạn".

Kết quả lễ trao giải Quả Cầu Vàng lần thứ 79

*Phim truyền hình

Phim truyền hình ngắn hoặc phim điện ảnh chiếu truyền hình xuất sắc: The Underground Railroad

Phim truyền hình hài/âm nhạc xuất sắc: Hacks

Phim truyền hình chính kịch xuất sắc: Succession

Nam diễn viên chính xuất sắc phim truyền hình hài/âm nhạc: Jason Sudeikis - phim Ted Lasso

Nữ diễn viên chính xuất sắc phim truyền hình hài/âm nhạc: Jean Smart - phim Hacks

Nam diễn viên chính xuất sắc phim truyền hình chính kịch: Jeremy Strong - phim Succession

Nữ diễn viên chính xuất sắc phim truyền hình chính kịch: Michaela Jaé Rodrigue - phim Pose

Nam diễn viên chính xuất sắc phim truyền hình ngắn hoặc phim điện ảnh chiếu truyền hình: Michael Keaton - phim Dopesick

Nữ diễn viên chính xuất sắc phim truyền hình ngắn hoặc phim điện ảnh chiếu truyền hình: Kate Winslet - phim Mare of Easttown

Nữ diễn viên phụ xuất sắc phim truyền hình, phim truyền hình ngắn hoặc phim điện ảnh chiếu truyền hình: Sarah Snook - phim Succession

Nam diễn viên phụ xuất sắc phim truyền hình, phim truyền hình ngắn hoặc phim điện ảnh chiếu truyền hình: Oh Yeong-su - phim Squid Game

*Phim điện ảnh

Phim điện ảnh chính kịch xuất sắc: The Power of the Dog

Phim điện ảnh hài/âm nhạc xuất sắc: West Side Story

Phim điện ảnh nói tiếng nước ngoài xuất sắc: Drive My Car

Phim điện ảnh hoạt hình xuất sắc: Encanto

Nữ diễn viên chính xuất sắc phim điện ảnh chính kịch: Nicole Kidman - phim Being the Ricardos

Nam diễn viên chính xuất sắc phim điện ảnh chính kịch: Will Smith - phim King Richard

Nữ diễn viên chính xuất sắc phim điện ảnh hài/âm nhạc: Rachel Zegler - phim West Side Story

Nam diễn viên chính xuất sắc phim điện ảnh hài/âm nhạc: Andrew Garfield - phim Tick, Tick ... Boom!

Nữ diễn viên phụ xuất sắc phim điện ảnh: Ariana DeBose - phim West Side Story

Nam diễn viên phụ xuất sắc phim điện ảnh: Kodi Smit-McPhee - phim The Power of the Dog

Kịch bản phim điện ảnh xuất sắc: Belfast

Đạo diễn xuất sắc phim điện ảnh: Jane Campion - phim The Power of the Dog

Bài hát nhạc phim điện ảnh xuất sắc: No Time to Die- phimNo Time to Die- (Billie Eilish, Finneas O'Connell)

Nhạc nền phim điện ảnh xuất sắc: Dune

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 2: Các lĩnh vực đều tăng tốc, bứt phá
Sản xuất nông-lâm nghiệp và thủy sản năm 2023 và quý 1/2024 tiếp tục là một trụ đỡ vững chắc của nền kinh tế với kim ngạch xuất khẩu nông sản tăng cao, chăn nuôi phát triển ổn định, nuôi trồng thủy sản phát triển khá.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Quả cầu vàng 2022 diễn ra lặng lẽ, 'The Power of the Dog' thắng giải