Rất có thể Pháp và Nga đã tính dùng Ai Cập làm trạm trung chuyển tàu Mistral thay vì Pháp giao trực tiếp Mistral cho Nga, điều mà Pháp có thể bị các đồng minh chỉ trích.

Qua mặt Mỹ, Nga có thể thuê tàu Mistral từ Ai Cập

Một Thế Giới | 29/09/2015, 05:50

Rất có thể Pháp và Nga đã tính dùng Ai Cập làm trạm trung chuyển tàu Mistral thay vì Pháp giao trực tiếp Mistral cho Nga, điều mà Pháp có thể bị các đồng minh chỉ trích.

Tuần trước, Ai Cập đã đồng ý mua 2 tàu chiến Mistral của Pháp sau khi Pháp hủy giao tàu cho Nga. Cụ thể, tổng thống Pháp Hollande và người đồng cấp Ai Cập Abdel Fattah Al Sisi đã điện đàm và nhất trí các “phương thức và quy định” đối với Cairo trong việc mua hai tàu Mistral. Tuy nhiên, chi tiết về thỏa thuận không được tiết lộ.
Đây là thương vụ lớn thứ 2 giữa Pháp và Ai Cập trong năm nay. Trước đó, Ai Cập đã mua 24 chiến đấu cơ tối tân của Pháp với giá gần 6 tỉ USD khi nước này tìm kiếm sự hỗ trợ từ cộng đồng quốc tế để tiến hành không kích các mục tiêu của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS).
Thế nhưng điều hấp dẫn là sau khi tàu về Ai Cập thì nó thể được đem cho Nga thuê mà không có vấn đề gì. Theo hãng tin RT, Ai Cập rất có thể sẽ cho các nước khác thuê lại 2 tàu chiến Mistral. Cairo có thể cho Nga  thuê lại Mistral trong tương lai.
Sau khi có chuyện Pháp bán tàu cho Ai Cập, Nga không tỏ ý bất bình mà còn tranh thủ chào hàng một số phụ kiện đi kèm với tàu Mistral. Cụ thể,  tập đoàn xuất khẩu vũ khí Rosoboronexport và tập đoàn Russian Helicopters đang đàm phán với đối tác Ai Cập về thương vụ này, có giá trị hơn 1 tỉ USD.
"Các bước tư vấn đang triển khai, chúng tôi đang đàm phán cung cấp cho Ai Cập 30 trực thăng Ka-52K Katran chế tạo ban đầu để dung trên tàu Mistral. Tổng trị giá hợp đồng là hơn 1 tỉ USD”, nguồn tin cho Interfax-AVN biết.

Nhiều nguồn tin báo chí Nga nói rằng việc Ai Cập mua các tàu chiến Mistral có lợi cho các lợi ích quốc gia của Nga, vì cả 2 tàu Mistral đều được trang bị các hệ thống chiến đấu của Nga. Do vậy, Cairo có thể sẽ tìm cách tăng cường quan hệ quân sự chặt chẽ hơn với Moscow.

Nga đã ký hợp đồng với Pháp để mua 2 tàu đổ bộ trực thăng lớp Mistral hồi tháng 6.2011. Theo hợp đồng, Pháp phải chuyển giao chiến hạm lớp Mistral đầu tiên, tên gọi Vladivostok, cho Nga vào tháng 11.2014 và chiếc thứ 2 trong năm nay.

Tuy nhiên, quan hệ căng thẳng giữa Nga và phương Tây sau khi Moscow sáp nhập bán đảo Crimea và ủng hộ phe đòi độc lập ở miền đông Ukraine đã khiến Paris "treo" quyết định bàn giao tàu chiến. Sau đó, Nga và Pháp thống nhất hủy hợp đồng kèm theo việc Pháp bồi thường một khoản chấp nhận được.
Rất có thể Pháp và Nga đã tính dùng Ai Cập làm trạm trung chuyển tàu Mistral thay vì Pháp giao trực tiếp Mistral cho Nga, điều mà Pháp có thể bị các đồng minh chỉ trích.
Được biết, tàu Mistral có thể vận chuyển 450 – 900 lính, 1 bệnh viện 69 giường (2 phòng mổ), chở được 16 trực thăng hạng nặng hoặc 32 trực thăng loại nhẹ. Đường băng trên tàu bố trí 6 trực thăng.
Loại tàu đóng cho Nga thiết kế phục vụ các loại trực thăng Ka-52K và Ka-27, cũng như Ka-29, Ka-31 và Ka-226.
Tàu còn chở được 13 xe tăng và 70 xe bọc thép hạng nhẹ. Tàu còn vũ trang thiết bị chiến tranh điện tử, ngư lôi, pháo hạm, phòng không.
Phong Vân (tổng hợp)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng yêu cầu hoàn thành thanh tra thị trường vàng trong tháng 5
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tiếp tục thực hiện các biện pháp bình ổn thị trường vàng, hoàn thành thanh tra, kiểm tra thị trường vàng trong tháng 5.2024.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Qua mặt Mỹ, Nga có thể thuê tàu Mistral từ Ai Cập