Đại tướng Phan Văn Giang - Bộ trưởng Quốc phòng đã chỉ đạo Tổng cục Công nghiệp quốc phòng đẩy mạnh nghiên cứu chế thử vũ khí mới. Tập trung nguồn lực, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ sản xuất, sửa chữa vũ khí, trang bị, tàu quân sự và kinh tế bảo đảm tiến độ, chất lượng, bền vững.
Khoa học - công nghệ

Quân đội đẩy mạnh nghiên cứu chế thử vũ khí mới

chinhphu.vn 07/03/2024 15:41

Đại tướng Phan Văn Giang - Bộ trưởng Quốc phòng đã chỉ đạo Tổng cục Công nghiệp quốc phòng đẩy mạnh nghiên cứu chế thử vũ khí mới. Tập trung nguồn lực, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ sản xuất, sửa chữa vũ khí, trang bị, tàu quân sự và kinh tế bảo đảm tiến độ, chất lượng, bền vững.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã chủ trì buổi làm việc của lãnh đạo Bộ Quốc phòng với Tổng cục Công nghiệp quốc phòng về triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 của tổng cục.

Dự buổi làm việc có thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; thượng tướng Phạm Hoài Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó tổng tham mưu trưởng; trung tướng Lê Quang Minh, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị.

Tại buổi làm việc, trung tướng Hồ Quang Tuấn, Chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp quốc phòng cho biết, năm 2023, toàn tổng cục đoàn kết, đổi mới, nỗ lực hoàn thành tốt các mặt công tác, một số nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc với kết quả cao hơn năm 2022.

Sau khi nghe báo cáo và ý kiến của các đại biểu, phát biểu kết luận buổi làm việc, đại tướng Phan Văn Giang biểu dương Tổng cục Công nghiệp quốc phòng đã hoàn thành toàn diện nhiều nhiệm vụ, trong đó có một số nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, qua đó ngày càng khẳng định năng lực và uy tín của tổng cục.

Nhận định, dự báo tình hình quốc tế, khu vực, trong nước vẫn diễn biến phức tạp, tác động trực tiếp đến lĩnh vực quân sự, quốc phòng, đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu Tổng cục Công nghiệp quốc phòng tập trung phát triển công nghiệp quốc phòng theo hướng tự lực, tự cường, lưỡng dụng, hiện đại.

Cần tiếp tục tổ chức thực hiện hiệu quả chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 08 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng.

Cần thường xuyên theo dõi, đánh giá tình hình, tác động từ các cuộc chiến tranh, xung đột quân sự gần đây trên thế giới để tham mưu với lãnh đạo Bộ Quốc phòng các nội dung liên quan vũ khí, trang bị; đề xuất nội dung hợp tác công nghiệp quốc phòng giữa Việt Nam với các nước.

Đại tướng lưu ý cần đẩy mạnh nghiên cứu chế thử vũ khí mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả các đề tài, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học công nghệ các cấp.

Đại tướng Phan Văn Giang cũng yêu cầu Tổng cục Công nghiệp quốc phòng chủ động triển khai các đề tài nghiên cứu khoa học trong các dự án chuyển giao công nghệ; tăng cường hợp tác nghiên cứu khoa học công nghệ trong nước và quốc tế; đề xuất tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về cơ chế chính sách, kỹ thuật công nghệ, rút ngắn thời gian nghiên cứu, sớm đưa các sản phẩm mới vào sản xuất, trang bị cho quân đội.

Cần tập trung nguồn lực, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ sản xuất, sửa chữa vũ khí, trang bị, tàu quân sự và kinh tế bảo đảm tiến độ, chất lượng, bền vững.

Bài liên quan
Quân đội Hàn Quốc cân nhắc việc cấm iPhone
Theo The Korea Herald, quân đội Hàn Quốc đang cân nhắc ban hành lệnh cấm sử dụng iPhone trong các công trình quân sự do lo ngại nguy cơ rò rỉ thông tin nhạy cảm qua tính năng ghi âm.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Công nghiệp bán dẫn - Việt Nam cần nắm bắt cơ hội 'nghìn năm có một'
5 giờ trước Nhịp đập khoa học
Việt Nam đang có cơ hội “nghìn năm có một” để tham gia vào chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Quân đội đẩy mạnh nghiên cứu chế thử vũ khí mới