Triển vọng đàm phán Mỹ - Triều trong năm 2022 xấu đi khi hai bên liên tục có động thái cứng rắn.

Quan hệ Mỹ - Triều căng thẳng ngay từ đầu năm

Cẩm Bình | 14/01/2022, 09:50

Triển vọng đàm phán Mỹ - Triều trong năm 2022 xấu đi khi hai bên liên tục có động thái cứng rắn.

CHDCND Triều Tiên tuần trước bất ngờ thực hiện 2 vụ phóng thử tên lửa. Nước này tuyên bố tên lửa vừa phóng thử là tên lửa siêu thanh - thông tin thu hút sự chú ý lớn của cộng đồng quốc tế.

Ngày 12.1, Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt với 5 người Triều Tiên bị xác định liên quan đến chương trình tên lửa của Bình Nhưỡng. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nhận định Triều Tiên muốn thông qua động thái phóng tên lửa để thu hút chú ý. Ông cũng tái khẳng định Washington sẵn sàng đối thoại mà chẳng cần điều kiện tiên quyết gì.

09679577.jpg
Hai vụ phóng tên lửa ngay đầu năm đẩy căng thẳng Mỹ - Triều lên cao - Ảnh: KCNA

Hãng tin KCNA của Triều Tiên ngày 14.1 dẫn lời Bộ Ngoại giao Triều Tiên tuyên bố việc phát triển vũ khí mới gần đây chỉ là nỗ lực hiện đại hóa năng lực phòng vệ chứ không nhằm vào bất cứ quốc gia nào, cũng như không làm tổn hại an ninh các nước láng giềng.

Bộ Ngoại giao Triều Tiên chỉ trích Mỹ dù luôn nói về ngoại giao và đối thoại, nhưng vẫn đang “mải mê” thực hiện chính sách cô lập và bóp nghẹt Triều Tiên.

“Cáo buộc đối với hành vi phòng vệ hợp pháp của Triều Tiên mà Mỹ đưa ra là hành động khiêu khích rõ ràng theo logic kiểu côn đồ”, theo Bộ Ngoại giao Triều Tiên. Cơ quan này còn cảnh báo nếu Mỹ tiếp tục giữ lập trường đối đầu, Triều Tiên chắc chắn sẽ có phản ứng mạnh mẽ hơn.

Nhà phân tích Jean Lee thuộc Viện nghiên cứu Wilson (Mỹ) cho biết tại Triều Tiên lúc này đang là “mùa chống Mỹ”: Bình Nhưỡng làm gia tăng căng thẳng bằng một vụ thử tên lửa, Washington đáp trả bằng trừng phạt. Tiếp đó, Bình Nhưỡng lấy đây làm lý do tập hợp sự ủng hộ của dân chúng cùng chống lại một mối đe dọa, tạo điều kiện cung cấp thêm nguồn lực cho chương trình phát triển vũ khí hạt nhân.

Bài liên quan
ASML bị Mỹ ngăn bảo trì một số thiết bị chip bán cho Trung Quốc
Peter Wennink, Giám đốc điều hành sắp nghỉ hưu của ASML, hôm 24.4 cho biết chính phủ Mỹ sẽ ngăn công ty Hà Lan bảo trì một số máy từng bán cho khách hàng Trung Quốc trong một số trường hợp.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng: Đa dạng hóa loại hình và nguồn lực cho đào tạo nhân lực bán dẫn
9 giờ trước Nhịp đập khoa học
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp bán dẫn là "đột phá của đột phá" trong đào tạo nhân lực chất lượng cao.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Quan hệ Mỹ - Triều căng thẳng ngay từ đầu năm