Tính đến nay, Quân khu 9 đã hỗ trợ TP.HCM gần 200 tấn gạo, 75 tấn thịt, cá, 1 tấn cá khô, 217 tấn rau, củ, quả và nhu yếu phẩm các loại, trị giá trên 45 tỉ đồng.

Quân khu 9 tặng 50 tấn rau củ quả cho TP.HCM chống dịch

Nguyên Việt | 30/08/2021, 15:19

Tính đến nay, Quân khu 9 đã hỗ trợ TP.HCM gần 200 tấn gạo, 75 tấn thịt, cá, 1 tấn cá khô, 217 tấn rau, củ, quả và nhu yếu phẩm các loại, trị giá trên 45 tỉ đồng.

Sáng ngày 30.8, tại TP.Cần Thơ, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 tổ chức lễ xuất quân vận chuyển 50 tấn nông sản, thực phẩm tặng nhân dân TP.HCM do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Dự lễ xuất quân có Trung tướng Nguyễn Xuân Dắt, Tư lệnh Quân khu 9; Thiếu tướng Nguyễn Văn Gấu, Chính ủy Quân khu 9; Thiếu tướng Trương Minh Khải, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 9.

Trong đợt dịch COVID-19 bùng phát lần thứ 4, TP.HCM có số ca nhiễm SARS-CoV-2 lây lan trong cộng đồng cao, ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi mặt đời sống xã hội. Thực hiện chủ trương của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, thời gian qua cùng với quân dân cả nước, Quân khu 9 đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực nhằm chia sẻ, hỗ trợ nhân dân thành phố.

quan-khu-9-tang-nong-san-cho-tp-hcm.jpg
Các chiến sĩ Quân khu 9 chuẩn bị nông sản gửi lên TP.HCM - Ảnh: Thanh Nam

Tính đến nay, Quân khu 9 đã hỗ trợ TP.HCM gần 200 tấn gạo, 75 tấn thịt, cá, 1 tấn cá khô, 217 tấn rau, củ, quả và nhu yếu phẩm các loại, trị giá trên 45 tỉ đồng. Ngoài ra, Quân khu 9 còn tăng cường 15 xe cứu thương và 32 cán bộ, bác sĩ, điều dưỡng tham gia hỗ trợ chống dịch ở TP.HCM.

Tại buổi lễ xuất quân đợt này, Bộ tư lệnh Quân khu 9 tiếp tục tặng 50 tấn củ, quả; 50 nghìn quả trứng thu mua của bà con tại các tỉnh thành ĐBSCL, trị giá trên 550 triệu đồng.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Triều, Phó tư lệnh Quân khu, Trưởng ban Chỉ đạo phòng chống dịch Quân khu 9 cho biết, đây là họat động thể hiện tinh thần tương thân tương ái, tình đoàn kết gắn bó quân dân, là tấm lòng của cán bộ, chiến sĩ Quân khu 9 hướng về nhân dân TP.HCM. Thiếu tướng Nguyễn Minh Triều yêu cầu lực lượng vận chuyển phải luôn phát huy tinh thần trách nhiệm, không ngại khó, ngại khổ; tận tâm, tận lực, phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, các lực lượng ở địa phương tổ chức vận chuyển nhanh, hiệu quả nhất. Quá trình vận chuyển phải đảm bảo tuyệt đối an toàn về người và phương tiện, chấp hành nghiêm các quy định phòng chống dịch.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
3 tháng đầu năm, vốn FDI vào bất động sản tăng vọt
15 giờ trước Tài chính và đầu tư
3 tháng đầu năm, ngành kinh doanh bất động sản đứng thứ 2 trong danh sách thu hút vốn đầu tư nước ngoài với tổng vốn đầu tư hơn 1,58 tỉ USD, gấp gần 2,1 lần so với cùng kỳ năm trước.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Quân khu 9 tặng 50 tấn rau củ quả cho TP.HCM chống dịch