Người cao tuổi ở Việt Nam đang tăng lên đáng kể, nhưng việc chăm sóc sức khỏe người cao tuổi vẫn chưa được quan tâm đúng mức, nhất là người dân vẫn còn suy nghĩ “bệnh người già” không cần chữa trị khiến không ít người cao tuổi phải sống trong cảnh mệt mỏi, đau đớn ở những ngày cuối đời.

Quan niệm người già sa sút trí tuệ, không cần chữa trị là sai lầm

Hồ Quang | 18/09/2017, 13:23

Người cao tuổi ở Việt Nam đang tăng lên đáng kể, nhưng việc chăm sóc sức khỏe người cao tuổi vẫn chưa được quan tâm đúng mức, nhất là người dân vẫn còn suy nghĩ “bệnh người già” không cần chữa trị khiến không ít người cao tuổi phải sống trong cảnh mệt mỏi, đau đớn ở những ngày cuối đời.

Theo thống kê mới nhất của Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (Bộ Y tế) hiện dân số Việt Nam có trên 10% người dân trên 60 tuổi đang ở thời kỳgià hóa dân số.

Dự kiến vào năm 2035 dân số Việt Nam sẽ có khoảng 20% người dân trên 60 tuổi. Như vậy, Việt Nam sẽ bước vào thời kỳ dân số già vào năm 2035, và là một trong những quốc gia có tốc độ già hóa dân số nhanh nhất thế giới.

Tuy nhiên, theo TS.BS Thân Hà Ngọc Thể, Trưởng khoa Lão – Chăm sóc giảm nhẹ, Bệnh viện Đại học Y dược (TP.HCM) việc chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi ở Việt Nam hiện nay chưa được quan tâm đúng mức.

Người già thường đa bệnh, suy yếu, dễ bị tổn thương, sa sút trí tuệ, suy giảm hoạt động chức năng, giác quan... nhưng người thân trong gia đình không quan tâm đến việc chữa trị những chứng bệnh trên.

“Người Việt Nam có quan niệm các triệu chứng bất thường như: tổn thương, sa sút trí tuệ, suy giảm hoạt động chức năng, giác quan... là một phần tất yếu của lão hóa nên không cần chữa trị. Đây là một quan niệm sai lầm dẫn đến phát hiệntriệu chứng trễ ở người cao tuổi”, bác sĩ Thể nhấn mạnh.

Phân tích của bác sĩ Thể cho thấy có tới 83% người cao tuổi phải chịu đựng cảnh khó thở, 80% người cao tuổi chịu cảnh mệt mỏi, 45% người cao tuổi chịu cảnh đau đớn, 34% người cao tuổi chịu cảnh rối loạn tri giác.... ở những năm cuối đời của mình.

Chính vì thế bác sĩ Thể cho hay, nhân kỷniệm 26 năm Ngày Quốc tế người cao tuổi (1.10.1991 – 1.10.2017) Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM sẽ tổ chức Ngày hội chăm sóc sức khỏe người cao tuổi chủ đề: “Phòng bệnh trước khi quá muộn” nhằm nâng cao nhận thức về việc chăm sóc sức khỏe người cao tuổi Việt Nam.

Tất cả người từ 60 tuổi trở lên khi đăng kí tham gia sẽ được các bác sĩ đầu ngành thuộc khoa Lão - Chăm sóc giảm nhẹ của bệnh viện tư vấn sức khỏe, kiểm tra sinh niệu, đường huyết và đo điện tim miễn phí; đồng thời được hướng dẫn tập dưỡng sinh, yoga và tham gia tọa đàm giáo dục sức khỏe về phòng ngừa các bệnh thường gặp ở người cao tuổi.

Hồ Quang
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn khiêm tốn, tăng thấp hơn mục tiêu đặt ra
một giờ trước Nhịp đập khoa học
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn còn ở mức khiêm tốn trong khu vực. Trung bình thời kỳ 2020-2023, giá trị gia tăng của kinh tế số chỉ chiếm khoảng 12,5% so với GDP, thấp hơn nhiều so với mục tiêu đặt ra.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Quan niệm người già sa sút trí tuệ, không cần chữa trị là sai lầm