Ngày 27.3, Ban Quản lý Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm, TP.Hội An, tỉnh Quảng Nam cho biết, đơn vị đã phối hợp với lực lượng kiểm lâm và công an trên địa bàn xã đảo Tân Hiệp thả một cá thể tê tê nguy cấp, quý hiếm về với tự nhiên.

Quảng Nam: Cá thể tê tê quý hiếm lạc vào nhà dân được thả về tự nhiên

Quế Sơn | 27/03/2023, 20:22

Ngày 27.3, Ban Quản lý Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm, TP.Hội An, tỉnh Quảng Nam cho biết, đơn vị đã phối hợp với lực lượng kiểm lâm và công an trên địa bàn xã đảo Tân Hiệp thả một cá thể tê tê nguy cấp, quý hiếm về với tự nhiên.

Khoảng 13 giờ 30 chiều nay, chị Trần Thị Hiền (trú thôn Bãi Làng, xã đảo Tân Hiệp) phát hiện một cá thể tê tê bò vào nhà mình. Biết đây là loài động vật quý hiếm nên chị Hiền đã bàn giao cá thể tê tê này cho cơ quan chức năng.

Cá thể tê tê trên có trọng lượng 1,7kg. Ngay sau khi tiếp nhận, cơ quan chức năng đã làm các thủ tục theo quy định và thả cá thể tê tê về môi trường tự nhiên.

Theo lãnh đạo Ban Quản lý Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm, tê tê là loài động vật rừng nguy cấp, quý hiếm thuộc nhóm IB của Nghị định số 06/2019/NĐ-CP, ngày 22.1.2019 của Chính phủ, được ưu tiên bảo vệ và nghiêm cấm khai thác, sử dụng, mua bán, tiêu thụ dưới mọi hình thức.

Trước đó, vào sáng 26.3.2023, ngư dân xã Tam Tiến, huyện Núi Thành, Quảng Nam đã thả một cá thể rùa cân nặng 20kg, bị mắc lưới về lại môi trường biển.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kênh đào Phù Nam - Techo sẽ làm tăng tình trạng hạn mặn ở ĐBSCL
14 giờ trước Bảo vệ môi trường
Ngày 23.4, tại TP.Cần Thơ, Ủy hội Sông Mê Kông quốc tế (MRCS) tổ chức hội nghị tham vấn về đề xuất dự án kênh đào Phù Nam - Techo (Campuchia) nhằm thông tin về dự án cũng như các phản hồi, hành động của Ủy hội.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Quảng Nam: Cá thể tê tê quý hiếm lạc vào nhà dân được thả về tự nhiên