Dự án thủy điện Nước Long không nằm trong 14 thủy điện được quy hoạch trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi nhưng lãnh đạo tỉnh này đang chỉ đạo hoàn thiện các thủ tục để xin ra Bộ Công Thương bổ sung vào.

Quảng Ngãi chuẩn bị xin đưa thêm 1 thủy điện nhỏ vào quy hoạch

Lê Đình Dũng | 20/05/2017, 05:41

Dự án thủy điện Nước Long không nằm trong 14 thủy điện được quy hoạch trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi nhưng lãnh đạo tỉnh này đang chỉ đạo hoàn thiện các thủ tục để xin ra Bộ Công Thương bổ sung vào.

>>Tỉnh Quảng Ngãi xin làm đến cả thủy điện 'siêu nhỏ' 0,7 MW

>>Quảng Ngãi: 71.000 dân năn nỉ dừng thuỷ điện, chính quyền vẫn quyết xây

Ngày 19.5, tin từ Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi cho hay, Chủ tịch UBND tỉnh này, ông Trần Ngọc Căng đã cho ý kiến đối với dự án thủy điện Nước Long tại xã Pờ Ê (huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum) và xã Ba Tiêu (huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi) do Công ty Cổ phần Thủy điện Pờ Ê làm chủ đầu tư.

​Dự án thủy điện Nước Long có nhà máy đặt tại xã Ba Tiêu (huyện Ba Tơ) với công suất 29MW. Theo báo cáo, đây là dự án thủy điện không nằm trong 14 thủy điện được quy hoạch trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Tuy nhiên, dự án chiếm đất trên địa b​àn tỉnh này 10,57 hecta, trong đó đất sông suối chiếm 1,65 hecta, nương rẫy 0,87 hecta, đất trồng lúa 0,35 hecta và đất trồng cây hàng năm 7,7 hecta. Dự án không ảnh hưởng đến rừng phòng hộ, không di dời dân, không mất đất sản xuất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Tại cuộc họp để nghe và cho ý kiến đối với dự án này, ông Trần Ngọc Căng yêu cầu chủ đầu tư chỉ đạo đơn vị tư vấn có báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án; đồng thời, tiếp thu ý kiến góp ý của các đại biểu dự họp, hoàn thiện thủ tục dự án trình UBND tỉnh xem xét để trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho chủ trương và trình Bộ Công Thương bổ sung vào quy hoạch dự án thủy điện trên địa bàn tỉnh để chủ đầu tư triển khai các bước tiếp theo.

>>Hồ thủy điện dâng gây chết cây trồng, lãnh đạo công ty nói ‘đi hỏi dân, gọi chi tui’

Lê Đình Dũng
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 5: Thách thức và triển vọng
Bước vào năm 2024, nền kinh tế Việt Nam đứng trước những thách thức lớn buộc phải quan tâm, đó là: thuế tối thiểu toàn cầu, thuế môi trường và nguồn năng lượng.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Quảng Ngãi chuẩn bị xin đưa thêm 1 thủy điện nhỏ vào quy hoạch